Số ca mắc mới COVID-19 tại Nhật Bản vượt ngưỡng 200.000 ca/ngày 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 21/12, Nhật Bản ghi nhận thêm 206.445 ca mắc mới COVID-19, tăng khoảng 16.000 ca so với một tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới ở nước này vượt ngưỡng 200.000 ca/ngày kể từ hôm 25/8. 
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 5/8/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tính theo địa phương, thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mắc mới cao nhất, với 21.186 ca, tăng khoảng 2.300 ca so với một tuần trước đó. Tiếp đó là tỉnh Aichi có 12.894 ca, Osaka  - 12.223 ca, Kanagawa - 11.833 ca và Fukuoka ghi nhận 11.583 ca.

Cùng ngày, Nhật Bản ghi nhận thêm 325 ca tử vong do COVID-19, trong khi số bệnh nhân nguy kịch cũng tăng 37 người so với một ngày trước đó lên 530.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những người từ 80 tuổi trở lên đã giảm mạnh trong làn sóng lây nhiễm thứ 7. Cụ thể, tỷ lệ này đã giảm từ 7,92% trong giai đoạn từ tháng 7-10/2021 xuống còn 1,69% trong hai tháng 7 và 8/2022. Bên cạnh đó, tỷ lệ các bệnh nhân COVID-19 gặp các triệu chứng nặng trong nhóm tuổi này cũng giảm mạnh từ 10,21% xuống còn 1,86%.

Trong khi đó, tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân COVID-19 trong các nhóm tuổi 60-69 và 70-79 cũng giảm nhưng với tốc độ thấp hơn, từ 1,34% xuống còn 0,18%, trong khi tỷ lệ mắc triệu chứng nặng lại giảm mạnh từ 3,88% xuống còn 0,26%.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.