Số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới áp sát 25,7 triệu người

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 25.694.471 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 855.962 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 17.994.215 người.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh với 6.214.065 ca nhiễm và 187.833 ca tử vong. Tại Mỹ, chính quyền bang California đã quyết định cho phép các hàng quán tại 19 hạt được phục vụ thực khách trong nhà, song giới hạn số khách. Tại thành phố New York, vốn từng là tâm điểm của dịch COVID-19, Thị trưởng Bill de Blasio đã loại trừ khả năng nối lại hoạt động phục vụ thực khách trong quán ăn vào bất kỳ thời điểm nào.

Tại châu Á, Hàn Quốc ngày 1/9 đã ghi nhận thêm 235 ca mắc mới, trong đó có 222 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 20.182 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch đã lên tới 104 người, tăng hơn 11 lần so với 2 tuần trước đây. Mặc dù số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc duy trì ở mức dưới 300 ca/ngày trong ngày thứ 3 liên tiếp, song cơ quan y tế vẫn cảnh giác trước sự gia tăng các ca không rõ đường lây nhiễm và ngày càng có nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này ghi nhận thêm 10 ca nhiễm nhập cảnh và không có ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như ca tử vong trong ngày 31/8. Như vậy, tính đến hết ngày 31/8, Trung Quốc có tổng cộng 85.058 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.208 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Tại Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cho biết hàng triệu người dân nước này có thể được tiêm vaccine vào tháng 1/2021. Ông cũng tuyên bố sẽ cần một năm để hoàn tất chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 đại trà hoàn toàn do chính phủ tài trợ. Chương trình này sẽ được triển khai tại các trung tâm y tế và bệnh viện công lập trên cả nước.

Tại Malaysia, nhà chức trách cho biết những người có giấy phép cư trú dài hạn đến từ Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ không được phép nhập cảnh Malaysia kể từ ngày 7/9. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh tại  3 nước trên diễn biến rất phức tạp trong thời gian gần đây.

Tại châu Âu, theo báo cáo công bố ngày 1/9, trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận thêm 4.729 ca nhiễm mới, theo đó tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên tới 1.000.048 ca. Hiện Nga là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Âu và đứng thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ.

Tại Pháp, giới chức y tế ngày 1/9 cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 3.082 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm mạnh so với mức trên 5.000 ca/ngày trong hai ngày trước đó. Hiện Pháp đã ghi nhận tổng cộng 281.025 ca mắc COVID-19 và 30.635 ca tử vong do COVID-19.

Cũng trong ngày 1/9, hàng chục triệu học sinh châu Âu đã tựu trường sau kỳ nghỉ hè bất chấp số ca COVID-19 tại lục địa này đang tăng trở lại trong vài tuần qua sau một thời gian dịch tạm thời được khống chế. Tại Nga, Ukraine, Bỉ, Pháp, Anh..., giáo viên và học sinh trên 11 tuổi tựu trường phải đeo khẩu trang bắt buộc.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định châu Âu có thể sống chung với dịch COVID-19 mà không cần có vaccine, thông qua việc kiểm soát dịch bệnh bằng các biện pháp phong tỏa cục bộ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nhanh trở lại tại châu lục này, WHO bày tỏ hy vọng châu Âu sẽ không ban bố lệnh phong tỏa hoàn toàn, mà thay vào đó là các biện pháp phong tỏa cục bộ.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Melbourne, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Australia, giới chức y tế bang Victoria cho biết số ca nhiễm mới tính theo ngày tại bang này đã ở mức thấp nhất trong hai tuần qua. Cụ thể, trong 24 giờ qua, bang này ghi nhận thêm 5 ca tử vong - mức thấp nhất tính theo ngày kể từ ngày 15/8 vừa qua. Số bệnh nhân đã thăng thêm 70 ca - mức thấp nhất trong suốt 7 tuần qua. Tính ngày 1/9, Australia đã ghi nhận gần 25.819 ca mắc COVID-19 và 657 ca tử vong, ít hơn nhiều so với các nước phát triển khác.

Tại châu Phi, Chính phủ Algeria ngày 31/8 đã quyết định nới lỏng lệnh giới nghiêm được áp đặt trước đó để ngăn chặn dịch COVID-19, đồng thời thông báo 7 biện pháp mới, trong đó có giảm số tỉnh, thành phố phải thực thi lệnh phong tỏa một phần (từ 28 xuống còn 18 tỉnh/thành), mở cửa trở lại các nhà trẻ, thư viện và bảo tàng.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận Islamabad

Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thỏa thuận Islamabad

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 5/10 cáo buộc Mỹ không thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ (MOU) Islamabad đạt được giữa Washington và Tehran, điều này tiếp tục làm suy giảm lòng tin của Iran đối với Mỹ.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ trở lại khu vực Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tàu sân bay USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ trở lại Trung Đông sau khi kết thúc chuyến nghỉ và tiếp tế tại Thái Lan, trong bối cảnh Washington tiếp tục duy trì lực lượng đáng kể tại khu vực và tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen.

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Việt Nam - Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển đi vào chiều sâu

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 5/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ tập thể, triển khai lực lượng tới Saudi Arabia

Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan nhất trí lập tức kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và đẩy nhanh triển khai lực lượng, năng lực quân sự tới Saudi Arabia. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn ở Riyadh, đánh dấu bước chuyển quan trọng của Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca từ cam kết sang triển khai trên thực tế.