Số ca mắc COVID-19 tại châu Phi tăng đột biến

Ngày 9/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC Africa) nhận định các quốc gia châu Phi cần đẩy mạnh năng lực xét nghiệm COVID-19 cũng như tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại châu lục này đã vượt quá nửa triệu người.
Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Nairobi, Kenya ngày 20/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn lời Giám đốc CDC Africa, ông John Nkengasong cho biết châu Phi chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng tới 24% chỉ trong 1 tuần qua. Tính đến thời điểm hiện tại, châu lục này ghi nhận 523.806 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cùng 12.229 trường hợp tử vong.

Theo ông Nkengasong, nhiều nước châu Phi hiện không đưa ra được số liệu đáng tin cậy về diễn biến của dịch COVID-19, do vậy họ cần có những biện pháp cứng rắn hơn trong việc yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang, cũng như mở rộng công tác xét nghiệm và truy dấu những ca nghi nhiễm.

Thậm chí, theo ông Nkengasong, chính phủ một số quốc gia châu Phi còn không muốn coi đây là đại dịch do muốn che giấu tình trạng tồi tệ của hệ thống y tế sở tại. Trong khi đó, nhiều quốc gia được xem là quá nghèo để có thể thực hiện đầy đủ công tác xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 9/7, Liên minh châu Phi (AU) ra mắt một liên doanh chuyên thực hiện việc thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng COVID-19 tại châu lục. Được vận hành bởi CDC Africa, liên doanh này dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm khoảng 10 lại vaccine trong thời gian tới. Cho tới thời điểm hiện tại, Nam Phi và Ai cập là 2 quốc gia châu Phi đang tiến hành thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 trên người.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỊCH COVID-19

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.