Số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ vượt 9 triệu

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 20/11 cho biết số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này đã vượt 9 triệu, sau khi ghi nhận thêm 45.882 ca mắc mới trong 24 giờ qua.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, Ấn Độ là quốc gia thứ hai trên thế giới có số ca mắc COVID-19 vượt 9 triệu, sau Mỹ. Tuy nhiên, giới chức y tế lưu ý rằng số ca mắc mới ở nước này đã có chiều hướng giảm sau khi lên mức đỉnh hồi tháng 9 vừa qua.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 584 người, nâng tổng số ca tử vong lên 132.162 người. Các quan chức chính phủ và các chuyên gia y tế đã cảnh báo Ấn Độ có thể chứng kiến số ca mắc tăng đột biến sau lễ hội Diwali diễn ra trong tháng này. Hiện Chính phủ Ấn Độ đang mở rộng các cơ sở xét nghiệm trong nước, theo đó tính tới ngày 19/11 đã có 129.591 người được xét nghiệm, trong đó riêng ngày 19/11 có 1.083.397 người được xét nghiệm.

Trong vài ngày qua, thủ đô New Delhi chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng đột biến. Chính quyền thành phố đã thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát tốc độ gia tăng, trong đó có việc tăng mức phạt lên 2.000 Rupees (khoảng 27 USD) đối với những người vi phạm quy định chống dịch và hạn chế số khách mời đến dự các sự kiện như đám cưới ở mức tối đa 50, thay vì mức 200 người trước đây.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.