Số ca mắc các loại bệnh truyền nhiễm tại Đắk Nông tăng mạnh

Báo cáo tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông phối hợp tổ chức ngày 5/6, ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, số ca mắc, chủng loại bệnh đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/5/2024, tỉnh Đắk Nông ghi nhận 15/44 bệnh truyền nhiễm với hơn 1.300 trường hợp mắc, ghi nhận 1 ca tử vong do bệnh dại tại huyện Đắk Mil. Toàn tỉnh có 48 ổ bệnh tại 7/8 huyện, thành phố (chủ yếu là sốt xuất huyết, thủy đậu, tiêu chảy, tay chân miệng…). Hiện, số ca nhiễm sốt xuất huyết là 463 ca, tăng 164 ca so với cùng kỳ năm 2023; bệnh tay chân miệng là 164 ca, tăng 132 ca; bệnh lao phổi 65 ca, tăng 15 ca…

Để tăng cường công tác phòng, chống, ngăn ngừa các loại dịch bệnh truyền nhiễm có số ca mắc cao bùng phát thành dịch, Sở Y tế Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Nông và báo cáo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) triển khai nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể. Trọng tâm là triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống bệnh sốt xuất huyệt, tay chân miệng, bệnh dại…

Cũng theo ông Huỳnh Thanh Huynh, hiện đang vào thời điểm chuyển mùa nên nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ bùng phát rất cao. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai các biện pháp phòng, chống, ngành y tế Đắk Nông tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh; khoanh vùng, xử lý sớm các ổ bệnh mới phát sinh; đổi mới công tác thông tin, truyền thông theo hướng chủ đích, chủ điểm tùy theo từng đối tượng, địa phương, phát huy vai trò truyền thông trên mạng xã hội…

Liên quan tới thông tin về vật tư, trang thiết bị và thuốc phục vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ông Huỳnh Thanh Huynh khẳng định, ngành y tế Đắk Nông đã cơ bản giải quyết, không còn xảy ra tình trạng thiếu các vật tư, thuốc men phục vụ khám, chữa bệnh. Trong đó, vật tư y tế không thiếu, riêng một số loại thuốc chỉ thiếu cục bộ tại một số cơ sở y tế vào một vài thời điểm nhất định. Sở Y tế Đắk Nông đã chỉ đạo lãnh đạo các cơ sở y tế công lập chủ động điều tiết, điều phối thuốc men, không để xảy ra thiếu hụt thuốc phục vụ công tác khám, chữa, điều trị bệnh.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).