Số ca COVID-19 tăng đột biến, Ấn Độ cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết lệnh cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir được dùng trong điều trị bệnh COVID-19 sẽ kéo dài cho đến khi tình hình dịch bệnh tại quốc gia này ổn định. 
Chú thích ảnh
Thuốc kháng virus Remdesivir. Ảnh: EPA

Kênh truyền hình Aljazeera đưa tin Ấn Độ đã cấm xuất khẩu thuốc kháng virus Remdesivir cùng các thành phần dược phẩm hoạt tính của nó do nhu cầu sử dụng trong nước tăng vọt trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này đang tăng đột biến. 

Hôm 11/4, số ca mắc mới hàng ngày đã ghi nhận thêm 152.879 ca. Đây là mức tăng kỷ lục thứ 6 trong vòng bảy ngày liên tiếp, dẫn đến tình trạng các bệnh viện ở một số khu vực bị quá tải. Trước đó, Ấn Độ - được mệnh danh là hiệu thuốc của thế giới - đã dừng xuất khẩu các đơn đặt hàng vaccine ngừa COVID-19. 

Ngoài lệnh cấm xuất khẩu Remdesivir, Bộ Y tế Ấn Độ còn yêu cầu các nhà sản xuất tăng cường nguồn cung cấp. 7 công ty Ấn Độ đã được cấp phép sản xuất loại thuốc này với công suất khoảng 3,9 triệu đơn vị mỗi tháng để sử dụng tại địa phương và xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia.

Tháng 11/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo liên quan đến việc sử dụng Remdesivir cho bệnh nhân nhập viện, bất kể mức độ nghiêm trọng của bệnh. WHO khẳng định không có bằng chứng cho thấy loại thuốc này cải thiện tỷ lệ sống sót và các kết quả khác ở những bệnh nhân này. Tuy nhiên, nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, đã tiếp tục sử dụng nó.

Với hơn 13,35 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2, Ấn Độ là nước thứ ba chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Quốc gia này đang tổ chức “Tika Utsav”, hay còn gọi là lễ hội vaccine, nhằm khuyến khích tối đa những người đủ điều kiện đi tiêm chủng ngừa COVID-19. Chương trình tiêm chủng hàng loạt sẽ được tiến hành cho đến ngày 14/ 4.

Tính đến nay, đã có hơn 100 triệu liều vaccine được tiêm cho các nhân viên tuyến đầu và những người trên 45 tuổi.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.