Snowden xin tị nạn ở 15 quốc gia, ngoại trừ Nga

Cựu nhân viên kỹ thuật CIA, người tiết lộ chương trình do thám tuyệt mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, đã gặp giới chức ngoại giao Nga và gửi họ các đơn xin tị nạn chính trị tới 15 quốc gia, nhưng trong đó không có Nga.

Cựu nhân viên kỹ thuật CIA Edward Snowden, người tiết lộ chương trình do thám tuyệt mật của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, ngày 1/7 đã gặp giới chức ngoại giao Nga và gửi họ các đơn xin tị nạn chính trị tới 15 quốc gia trên khắp thế giới, nhưng trong đó không có Nga.

Tờ Los Angeles Times cho biết, đây là một nỗ lực tuyệt vọng của Snowden sau khi Ecuador từ chối trao quyền tị nạn chính trị cho anh.

Snowden xin tị nạn ở 15 quốc gia, ngoại trừ Nga ảnh 1

Snowden được cho là vẫn đang ẩn náu tại sân bay quốc tế Sheremetyevo ở Moscow, Nga.

Tờ báo cho biết, trong tài liệu chuyển cho các quan chức Nga, "người lộ tin mật" nhắc lại rằng anh không phải là một kẻ phản bội và lý giải hành động của mình xuất phát từ mong muốn cho cả thế giới biết rằng những xâm phạm trắng trợn của các cơ quan đặc biệt Mỹ không chỉ nhằm vào công dân Mỹ và mà còn vào các công dân Liên minh châu Âu, trong đó có các đồng minh thuộc NATO.

Trước đó, tờ New York Times dẫn nguồn tin giấu tên từ cơ quan nhập cư Nga cho biết, Snowden đã nộp đơn đề nghị tị nạn chính trị tại Nga thông qua người đại diện của WikiLeaks là Sarah Harrison. Nhưng sau đó, Cơ quan Di trú Liên bang Nga đã khẳng định, thông tin này là không chính xác.

T.H

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.