Snowden làm việc cho tình báo Nga?

Một quan chức tình báo cao cấp của Quốc hội Mỹ cho biết hầu như tất cả các quan chức phản gián của Mỹ tin rằng Edward Snowden, cựu nhân viên CIA, đang làm việc cho các cơ quan tình báo Nga.

Hầu như tất cả các quan chức phản gián của Mỹ tin rằng Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo Mỹ, đang làm việc cho các cơ quan tình báo Nga. Đây là nhận định của nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Rogers, Chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ngày 23/3.

Snowden làm việc cho tình báo Nga? ảnh 1

Cựu nhân viên CIA Snowden, người hiện đang tị nạn ở Nga.

Trước đó, ông Rogers đã đưa ra khả năng Snowden - cựu nhà thầu Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, người đã cung cấp nhiều thông tin gây chấn động về hoạt động do thám của chính phủ Mỹ - có thể đang làm việc cho Nga, mặc dù vị nghị sĩ này vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Tuy nhiên, khẳng định trên của ông là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay.

"Bất cứ một sỹ quan phản gián nào cũng đều chung một nhận xét như vậy. Bạn sẽ không tìm được ai hiện nay lại nghĩ rằng Snowden không nằm dưới sự kiểm soát của các cơ quan tình báo Nga”, Ông Rogers cho biết trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của NBC News.

Tuy nhiên Ben Wizner, một luật sư và là người cố vấn cho Snowden, đã mạnh mẽ bác bỏ luận điểm của ông Rogers, lưu ý rằng ông đã tìm cách để Snowden được tị nạn ở một số nước khác trước khi định cư ở Nga.

Chưa có dấu hiệu nào được bố từ các nhà điều tra của FBI, NSA hoặc Lầu Năm Góc cho thấy họ đã phát hiện ra bằng chứng về việc Snowden nhận được hỗ trợ từ bất kỳ cơ quan tình báo nước ngoài.


CT
(New York Times)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.