Snowden bác tin bị 'làm quà' cho ông Trump

"Kẻ đào tẩu" Snowden vừa bác bỏ thông tin râm ran mấy ngày qua rằng anh sẽ bị Nga trục xuất về Mỹ "làm quà" cho tân Tổng thống Trump.
Snowden bác tin bị 'làm quà' cho ông Trump ảnh 1

Edward Snowden từng tiết lộ những bí mật "động trời" của ngành an ninh và tình báo Mỹ.

Báo chí thế giới hôm 10/2 lan truyền chóng mặt thông tin Moskva sẽ trục xuất Edward Snowden về Mỹ như một "món quà" cho tân Tổng thống Donald Trump.

Kênh NBC News dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, việc dẫn độ cựu nhân viên hợp đồng Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ là một trong những cách để Kremlin "tỏ lòng" với Nhà Trắng.

Tuy nhiên, luật sư của Snowden là Ben Winzer hôm 11/12 đã khẳng định với các phóng viên rằng ông và thân chủ không hay biết gì một kế hoạch như vậy. "Nhóm của Snowden không nhận được bất cứ tín hiệu nào và cũng không có lý do nào để lo ngại", Ben Winzer phát biểu trên NBC.

Bản thân Snowden cũng phản pháo những thông tin nói trên. Trên trang Twitter cá nhân, "kẻ đào tẩu" từng tiết lộ nhiều bí mật "bôi gio trát trấu" vào chính phủ Mỹ viết: "Cuối cùng: bằng chứng không thể chối cãi là tôi không bao giờ hợp tác với tình báo Nga. Không quốc gia nào 'buôn bán' điệp viên vì những nước còn lại sẽ lo sợ họ là đối tượng tiếp theo".

Theo đài Sputnik (Nga), Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi Snowden là "kẻ phản bội", là "điệp viên", và chắc chắn ông sẽ chào đón một cử chỉ như vậy nếu có từ Nga.

Tháng 6/2013, Snowden đã khiến cả nước Mỹ và thế giới chấn động khi tiết lộ những thông tin về nhiều chương trình theo dõi mật của NSA, bao gồm chương trình siêu dữ liệu nghe lén điện thoại của người dân Mỹ và cả các lãnh đạo châu Âu. Những tiết lộ của Snowden được đánh giá là một trong những lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong lịch sử của NSA.

Tháng 8 cùng năm, Snowden bắt đầu xin tị nạn tại Nga và ở lại nước này từ đó đến nay. Tháng 1 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã gia hạn tị nạn cho Snowden thêm vài năm nữa.

Phan Long

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.