Snap có giá hàng chục tỷ USD

Tập đoàn công nghệ Snap Inc., nổi tiếng với ứng dụng tin nhắn tự hủy Snapchat, ngày 1/3 đã chính thức niêm yết giá cổ phiếu với tổng giá trị lên tới 24 tỷ USD, trở thành sự kiện lên sàn đình đám nhất trong những năm gần đây.
Snap có giá hàng chục tỷ USD ảnh 1

Biểu tượng Snapchat trên màn hình điện thoại di động ở Glendale, bang California, Mỹ ngày 1/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo, cổ phiếu với mã chứng khoán "SNAP" của tập đoàn sẽ có mức giá 17 USD, cao hơn hẳn so với ước tính từ 14 - 16 USD mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Snap hy vọng đợt gọi vốn này sẽ mang về 3,4 tỷ USD tiền mặt. Snap sẽ trở thành công ty có giá cổ phiếu ra mắt cao nhất trong ngành công nghệ sau Alibaba cũng như là công ty công nghệ Mỹ lớn nhất lên sàn trong vòng 5 năm qua sau Facebook.

Mặc dù được săn đón, thống kê doanh thu năm 2016 cho thấy Snap đã thua lỗ tới 515 triệu USD, tăng từ mức 373 triệu USD so với năm trước.

Ra mắt năm 2011 nhắm vào những người dùng điện thoại thông minh trẻ tuổi, Snapchat  là một ứng dụng nhắn tin có thể tích hợp nội dung video hoặc ảnh. Điểm đặc biệt của ứng dụng này là tất cả các nội dung này sẽ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn trước khi biến mất hoàn toàn.

Hiện Snapchat có 158 triệu người dùng hoạt động hàng ngày tính tới quí IV/2016 với hơn 2,5 tỷ tin nhắn Snap/ngày. Với sự phổ biến của mình, Facebook từng chào mua Snapchat với mức giá 3 tỷ USD nhưng bị từ chối.

Dù có nền tảng là phần mềm ứng dụng Snapchat, Snap. Inc lại nuôi tham vọng trở thành một "gã khổng lồ" trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ phần cứng. Chiếc kính thông minh Spectacles tích hợp sẵn máy ảnh để quay phim với thời gian lên tới 30 giây là sản phẩm công nghệ đầu tiên của tập đoàn được bán với giá 129,99 USD.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.