Slovenia sẽ phải bầu cử vòng hai

Slovenia sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 2/12 do không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu ủng hộ.
Slovenia sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 2/12 do không có ứng cử viên nào giành được quá bán số phiếu ủng hộ.

Ủy ban bầu cử quốc gia Slovenia cho biết sau khi kiểm được 99,91% số phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra sáng 11/11, ứng cử viên về nhất là cựu Thủ tướng Borut Pakhor với 40% số phiếu ủng hộ, người về nhì là Tổng thống đương nhiệm Danilo Tjurk, được 35,84% số phiếu và Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền kiêm nghị sĩ Nghị viện châu Âu Milan Zver chỉ nhận được 24,16% số phiếu ủng hộ.

Slovenia sẽ phải bầu cử vòng hai ảnh 1

Tổng thống Slovenia Danilo Turk (thứ 2 bên trái) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Ljubljana ngày 11/11. Ảnh: THX/TTXVN


Như vậy, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ là "cuộc đua" của cựu Thủ tướng Pakhor và Tổng thống đương nhiệm Tjurk.

Phát biểu ngay sau khi kết quả trên được công bố, ứng cử viên Pakhor khẳng định ông như được tiếp thêm sức mạnh và sẽ nỗ lực phấn đấu đáp lại sự mong đợi của cử tri.

Ủy ban bầu cử quốc gia Slovenia cho biết chỉ có khoảng 47,68% trong tổng số 1,7 triệu cử tri thực hiện quyền công dân của mình và đây là con số thấp nhất kể từ năm 1991, khi Slovenia tách ra độc lập khỏi LB Nam Tư. Trong cuộc bầu cử năm 1992, tỷ lệ cử tri Slovenia đi bỏ phiếu đạt cao nhất với 85%.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử năm nay diễn ra trật tự, không có vi phạm nghiêm trọng. Kết quả cuối cùng của vòng một sẽ được công bố sau ngày 19/11, khi nước này kiểm xong các hòm phiếu dành cho công dân sống ở nước ngoài.

Slovenia bầu cử tổng thống theo hình thức phổ thông đầu phiếu. Một nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm và tổng thống có quyền ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ năm trong lịch sử Slovenia.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.