Slovenia sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, nhân tham dự Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 18 tại Slovenia (trong hai ngày 28 và 29/8), Đại sứ Việt Nam tại CH Áo Nguyễn Trung Kiên đã chào xã giao và có cuộc làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia, ông Tibor Simonka.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại CH Áo Nguyễn Trung Kiên làm việc với Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia, ông Tibor Simonka. Ảnh: TTXVN phát

Phía Slovenia khẳng định sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như du lịch, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất dược và thiết bị y tế, xuất khẩu lao động, xử lý rác thải nhựa.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên hoan nghênh quan hệ hợp tác kinh tế đang trên đà phát triển giữa hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm thành công của Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Slovenia Tanja Fajon tới Việt Nam vào tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, Đại sứ cho biết trong bối cảnh doanh nghiệp các nước đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế - thương mại hậu COVID-19, việc tăng cường kết nối, mở ra cơ hội hợp tác giữa cảng Koper của Slovenia và các cảng của TP Hồ Chí Minh sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp trong khu vực châu Á nói chung khắc phục được vấn đề chi phí vận tải hàng hóa tăng cao trong lĩnh vực logistics, đồng thời rút ngắn thời gian giao hàng cho doanh nghiệp. 

Về phần mình, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia Tibor Simonka khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước khám phá các lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác như du lịch, năng lượng sạch, công nghệ môi trường, sản xuất dược và thiết bị y tế, xuất khẩu lao động, xử lý rác thải nhựa… Với việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, doanh nghiệp hai nước đã mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác kinh doanh, thương mại. Ông Simonka cho biết giá trị các mặt hàng xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2023 dự báo đạt khoảng hơn 22,6 triệu euro (24,48 triệu USD), tăng xấp xỉ 58% so với cùng kỳ năm 2022. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Slovenia khẳng định sẽ ủng hộ và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tăng cường các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế và kinh doanh giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời sẽ tiếp tục kiến nghị, vận động để Chính phủ Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVIPA). 

Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 18 khai mạc ngày 28/8 tại thành phố Bled, Slovenia. Đây là diễn đàn chính trị - ngoại giao lớn nhất khu vực Tây Balkan, được tổ chức hằng năm, quy tụ hàng trăm nhà lãnh đạo cấp cao của các nước Liên minh châu Âu (EU) và các nước trên thế giới. Trong 2 ngày làm việc, diễn đàn tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng của khu vực và trên thế giới, hướng tới tìm giải pháp khắc phục chung cho toàn khu vực như vấn đề biến đổi khí hậu, tình trạng khan hiếm năng lượng và chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh, cuộc xung đột tại Ukraine, tăng cường vai trò lãnh đạo của EU trên toàn cầu, nâng cao vai trò của chủ nghĩa đa phương.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.