Slovakia: Ông Robert Fico được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới 

Ngày 2/10, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova đã giao cho ông Robert Fico, lãnh đạo đảng của đảng Dân chủ xã hội Smer (Smer-SD), thành lập chính phủ mới ở quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) này. Thời hạn cho ông Fico thực hiện nhiệm vụ này là 2 tuần.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Smer (Smer-SD), cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ở Bratislava ngày 26/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước buổi lễ ở thủ đô Bratislava, Tổng thống Caputova nhấn mạnh: "Nhiệm vụ của nguyên thủ quốc gia là tôn trọng kết quả của các cuộc bầu cử dân chủ, đồng thời đảm bảo chức năng đúng đắn của các cơ quan hiến pháp của chúng ta". Nhà lãnh đạo này cũng lưu ý đây "sẽ không phải là quá trình dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chính phủ mới được thành lập".

Trong khi đó, ông Fico cũng xác nhận đã nhận được nhiệm vụ với thời hạn 2 tuần để đàm phán thành lập một chính phủ liên minh, sau khi đảng Smer-SD giành chiến thắng nhưng không giành được đa số ghế trong Hội đồng nhà nước (Quốc hội) Slovakia.

Trước đó một ngày, ông Fico nhận định các cuộc đàm phán để thành lập chính phủ mới có thể sẽ kéo dài 2 tuần.

Slovakia tiến hành bầu cử trước thời hạn sau khi chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger không thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng 12/2022. Chính phủ liên minh gồm 4 đảng của Slovakia đã sụp đổ khi đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) quyết định rút lui. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Caputova đã quyết định bổ nhiệm nhà kinh tế học Ludovit Odor làm Thủ tướng lâm thời cùng một nội các gồm các nhà kỹ trị để điều hành chính phủ cho tới khi tiến hành tổng tuyển cử.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.