Slovakia muốn tiếp tục bán vũ khí cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cam kết của Chính phủ Slovakia về việc ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung từ quân đội Slovakia mà không ảnh hưởng đến doanh số bán vũ khí của các công ty nước này.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Lời khẳng định trên được Chủ tịch Quốc hội Slovakia Peter Pellegrini, đồng thời là lãnh đạo đảng Tiếng nói Dân chủ Xã hội (Hlas-SD) trong liên minh cầm quyền Slovakia, đưa ra ngày 27/10.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Slovakia sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho nước láng giềng Ukraine trong khi vẫn duy trì viện trợ nhân đạo. Ông Fico là lãnh đạo đảng Định hướng Dân chủ Xã hội (Smer-SD) về nhất trong cuộc bầu cử ngày 30/9. Smer-SD đã liên minh với Hlas-SD và đảng Quốc gia Slovakia (SNS) để thành lập Chính phủ mới. Thủ tướng Fico đánh giá không thể có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời cho biết nguồn cung cấp của quân đội Slovakia đã cạn kiệt và quân đội nước này cần tập trung cho kho dự trữ của mình.

Trang Dennik N dẫn lời ông Pellegrini tuyên bố ông ủng hộ việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí mà phía Ukraine đã ký kết với các công ty của Slovakia. Quan chức này cho rằng đó là sự hỗ trợ cho ngành công nghiệp của Slovakia.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Slovakia đã có sự phát triển mạnh mẽ cùng với các nước khác ở Trung và Đông Âu khi các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân đội Ukraine. Năm ngoái, Đức, Đan Mạch và Na Uy thông báo sẽ mua 16 khẩu pháo Zuzana-2 do Slovakia sản xuất cho Ukraine.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).