Sinh viên với nỗi lo nhà trọ tăng giá

Khi các trường ĐH - CĐ ở TP.HCM bắt đầu công bố điểm trúng tuyển thì cũng là lúc nhu cầu nhà trọ tăng cao. Sinh viên phải đối mặt với nỗi lo tăng giá nhà, giá điện, giá nước...

Khi các trường ĐH - CĐ ở TP.HCM bắt đầu công bố điểm trúng tuyển thì cũng là lúc nhu cầu nhà trọ tăng cao. Sinh viên phải đối mặt với nỗi lo tăng giá nhà, giá điện, giá nước...

Được dịp... làm giá


Dịp tựu trường cũng là thời điểm nhà trọ “nóng” nhất, bởi có đến hàng ngàn tân sinh viên từ các tỉnh về TP.HCM nhập học. Lợi dụng thời điểm này, các chủ nhà trọ lại được dịp “làm giá” bằng cách tăng giá thuê nhà, thậm chí tăng cả giá điện, nước.

Sinh viên với nỗi lo nhà trọ tăng giá ảnh 1

Vào đầu năm học, chủ phòng trọ lại đồng loạt tăng giá phòng.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực làng đại học Linh Trung - Thủ Đức, giá nhà trọ hiện dao động từ 800.000 - 1,5 triệu đồng/phòng/tháng. Các sinh viên sống tại khu vực này cho biết, sau mỗi đợt nghỉ hè, chủ phòng trọ thường tăng giá nhà trọ từ 100.000 - 200.000 đồng/phòng/tháng.

Còn tại các khu vực nội thành như quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, giá nhà trọ dao động từ 2 - 3 triệu đồng/tháng cho mỗi phòng khoảng từ 9 - 12 m2. Các chủ nhà trọ ở đây cũng đồng loạt tăng giá từ 200.000 - 300.000 đồng/phòng. Không những thế, nhiều chủ nhà trọ còn đồng loạt tăng giá điện, nước, phí để xe…


Diễm Châu, sinh viên năm 3 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, thuê trọ ở hẻm 18A Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), chán nản cho biết: “Đầu tháng tới, chủ nhà sẽ tăng giá cho thuê từ 1,5 triệu lên đến 1,7 triệu đồng/phòng/tháng mà chỉ giới hạn cho ở 3 người.

Giá điện cũng tăng lên 3.500 đồng/kWh, tiền nước thì thu 100.000 đồng/người/tháng”. Chủ nhà trọ trên đường Ngô Tất Tố (Quận Bình Thạnh) lý giải: “Giá cả leo thang thì giá phòng trọ cũng phải tăng theo. Các chủ nhà trọ khác tăng nên tôi cũng phải tăng cho đúng giá thị trường. Trung bình mỗi năm tôi chỉ tăng khoảng 150.000 - 200.000 đồng/phòng/tháng”.


Không những thế, nhiều chủ nhà trọ cho thuê nhà theo kiểu trọn gói (bao điện, nước) cũng tăng giá theo kiểu trọn gói. Bạn Nguyễn Hồng Hoa, sinh viên trường ĐH Tài chính Maketting, cho biết: “Trước đây giá thuê phòng của mình khoảng 2 triệu đồng/tháng cho 3 người.

Nhưng chỉ sau một thời gian, chủ nhà cho biết vì giá điện, nước tăng nên lại thu thêm của mỗi người 40.000 đồng/tháng. Ít ngày sau, chủ nhà lại đòi tăng tiền phòng tính theo đầu người, mỗi người tăng thêm 100.000 đồng/tháng. Như vậy, trong vòng 1 tháng, chi phí tiền điện, nước và thuê phòng đã tăng thêm hơn 400.000 đồng.

Cảnh giác với “cò” phòng trọ


Nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của các tân sinh viên vào thời điểm này, các “cò” nhà trọ tăng cường hoạt động. Hiện trên các cột điện, nhà chờ xe buýt và gần các trường đại học, các bảng thông báo cho thuê nhà trọ với những lời giới thiệu hấp dẫn như: Phòng dành cho sinh viên thuê giá rẻ, đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, có truyền hình cáp, internet miễn phí… được dán nhan nhản. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đa số những tờ thông báo này đều là của các “cò” nhà trọ.


Sau khi gọi tới số điện thoại trên một tờ giấy dán gần trường ĐH Công nghệ TP.HCM, một người đàn ông bắt máy và cho biết hiện anh ta có rất nhiều phòng cho thuê với giá 1,2 - 1,5 triệu đồng/phòng/tháng, nếu muốn đi xem thì anh ta sẽ dẫn đường. Tuy nhiên, nếu đồng ý thuê trọ thì khách phải trả “phí” 150.000 đồng, nếu không đồng ý thuê cũng phải trả vài chục nghìn đồng tiền xăng”.

Chị Nguyễn Thị Tước, quê Quảng Ngãi, có con thi đậu vào trường ĐH Công nghiệp 4 TP.HCM, đang đi tìm phòng trọ cho con, cho biết: “Mấy ngày nay tìm nhà trọ, nhưng khó quá. Thấy mấy cái thông báo dán trên cột gần trạm xe buýt nên tôi điện thoại hỏi thăm. Mặc dù được dẫn đi giới thiệu vài phòng trọ nhưng cả hai mẹ con đều không ưng ý vì nhà trọ quá ẩm thấp, khu ở phức tạp… Tôi tưởng không thuê được phòng thì không phải trả tiền phí, ai ngờ họ lấy của mẹ con tôi hết 50.000 đồng tiền xăng và thêm 100.000 đồng tiền công chở đi xem phòng. Sau vụ này tôi mới biết đây là chiêu làm ăn của cò nhà trọ”.


Để tránh bị rơi vào bẫy của các “cò” nhà trọ, anh Quách Hải Đạt - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM, khuyến cáo: “Các tân sinh viên có nhu cầu thuê chỗ ở trọ nên tìm đến các nơi như: Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1), Nhà văn hóa sinh viên (643 Điện Biên Phủ, Q.3) hoặc có thể đến phòng công tác sinh viên của các trường ĐH để được hỗ trợ về thông tin.

Đan Phương

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.