Sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/11, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan và trải nghiệm thực tế các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dành cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động nằm trong đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh 2021 - 2025” của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước, đồng thời giới thiệu về nền nông nghiệp đô thị hiện đại của thành phố.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 63 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam, Lào (5/9/1962) và 58 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam, Campuchia (24/6/1967). Nhân dân ba nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Trong quá trình phát triển, Việt Nam, Lào và Campuchia luôn nỗ lực xây dựng quan hệ láng giềng đoàn kết, gắn bó vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Chú thích ảnh
 Các bạn sinh viên Lào, Campuchia tham quan mô hình Chuối cấy mô tại Nông trường Thanh An.

Qua bốn chương trình tham quan mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được tổ chức, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến sinh viên Lào và Campuchia về tình hình nông nghiệp, đời sống nông dân, cũng như diện mạo nông thôn của thành phố.

Các hoạt động giúp sinh viên tiếp cận những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. Qua đó, góp phần khắc họa hình ảnh một TP Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh và nghĩa tình.

Chương trình lần này được đánh giá có ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên có thêm kiến thức thực tế về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế nông nghiệp và các mô hình sản xuất xanh, bền vững.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Mô hình Chuối cấy mô tại Nông trường Thanh An.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh Đỗ Ngọc Huy cho biết, chương trình được tổ chức hằng năm, với các mô hình nông nghiệp công nghệ cao được luân phiên giới thiệu để sinh viên hiểu thêm về nông nghiệp Việt Nam, kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Ông Nguyễn Quốc Trung, đại diện ban tổ chức cho biết: “Các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời cũng chia sẻ nét văn hóa của mình với gia đình nuôi và địa phương. Ban tổ chức mong muốn các bạn sẽ lan tỏa những hình ảnh đẹp về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam khi trở về nước”.

Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động giúp sinh viên Lào và Campuchia hiểu thêm về sự năng động và sáng tạo của nông dân thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa thanh niên và hội viên nông dân ba nước. Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần đoàn kết và tình cảm gắn bó giữa ba dân tộc láng giềng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các gia đình nuôi sinh viên Lào, Campuchia có một trải nghiệm thật mới mẻ tại nông trường chuối công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.

Nhiều sinh viên chia sẻ ấn tượng đẹp sau chuyến đi. Xayyamoungkhoun Anousin, sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói: “Em rất vui khi được tham gia và muốn rủ thêm bạn bè đến trải nghiệm”.

Còn sinh viên Xayamoungkhoun Phouthaviphone cho biết: "Em bất ngờ trước không gian trong lành của nông trường và thích thú khi lần đầu tận mắt thấy quy trình trồng chuối, một hoạt động mà em tin sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn nếu quảng bá rộng rãi”.

Không chỉ sinh viên, các gia đình nhận nuôi cũng có trải nghiệm mới. Bà Dương Thị Kim Dung (phường Bàn Cờ) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi được tham quan một mô hình sản xuất, chế biến và đóng gói nông sản xuất khẩu hoàn chỉnh. Tôi tin những sản phẩm chất lượng cao này sẽ tạo sự tin tưởng với bạn bè quốc tế”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ban tổ chức cùng sinh viên Lào, Campuchia và các gia đình nuôi dành một phút mặc niệm và dâng hương tại Nhà truyền thống Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.

Ông Đỗ Ngọc Huy thay mặt Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn các đơn vị phối hợp và chúc các gia đình nuôi tiếp tục là cầu nối yêu thương. Ông mong sinh viên Lào và Campuchia sẽ có thêm nhiều trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian học tập tại thành phố.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.