Sinh viên Hàn Quốc 'tự nguyện' để Triều Tiên bắt giữ

Sinh viên người Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên giam giữ do xâm nhập trái phép cho biết anh ta tự nguyện để phía Bình Nhưỡng bắt giữ.

Ngày 5/5, Joo Won-Moon, sinh viên người Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên giam giữ do xâm nhập trái phép cho biết anh ta tự nguyện để phía Bình Nhưỡng bắt giữ.

Sinh viên Hàn Quốc 'tự nguyện' để Triều Tiên bắt giữ ảnh 1

Sinh viên Joo Won-Moon.

Trả lời Kênh truyền hình CNN tại phòng họp báo thuộc Khách sạn Koryo ở thủ đô Bình Nhưỡng, Joo Won-Moon khẳng định: "Tôi tự nguyện để (phía Triều Tiên) bắt giữ".

Joo Won-Moon, sinh viên 21 tuổi của Đại học New York và có thẻ xanh của Mỹ, đã tiết lộ mong muốn tạo ra một "sự kiện" để qua đó có thể cải thiện các mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Hiện vẫn chưa rõ liệu sinh viên này phát ngôn tự do hay đã bị giới chức Triều Tiên ép phải nói vậy.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Joo Won-Moon bị bắt giữ sau khi vượt sông Áp Lục (Yalu) vào Triều Tiên từ thành phố Đơn Đông biên giới với Trung Quốc hôm 22/4.

TN(Theo AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.