Sinh động lễ hội Làm Chay tại Long An

Đúng 24 giờ ngày 12/2 (16 tháng Giêng Đinh Dậu), hàng nghìn người dân địa phương và du khách cùng tham gia nghi thức xô giàn thí thực, tranh nhau các lễ vật.

Đây là nghi thức náo nhiệt nhất cũng là nghi thức kết thúc mùa lễ hội Làm Chay được tổ chức hàng năm tại đình Tân Xuân (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Lễ hội Làm Chay là lễ hội truyền thống đậm chất nhân văn đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, được tổ chức từ ngày 14 -16 tháng Giêng hàng năm. Mỗi năm lễ hội thu hút hàng chục nghìn lượt người dân trong khu vực và du khách đến tham dự.

Ông Ngô Minh Đa, Phó Ban tổ chức lễ hội cho biết: Lễ hội Làm Chay đã có trên 100 năm, bắt nguồn từ sự kiện thực dân Pháp xử bắn hai đồng chí yêu nước là Đỗ Tường Tự, Đỗ Tường Phong và không cho tổ chức tang lễ.

Nhân dịch bệnh hoành hành mùa màng cùng thời điểm, nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cơ hội làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho các đồng chí. Lễ hội còn cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn thuận lợi.

Từ khoảng 22 giờ ngày 12/2, dù chưa đến giờ xô giàn nhưng hàng nghìn người đã tập trung về chật cứng các con đường xung quanh khu vực đình Tân Xuân.

Theo nghi lễ, đúng 24 giờ, các nhà sư kết thúc đọc kinh, hình nộm ông Tiêu (Tiên Diện Đại Sĩ) được đốt cháy, những người tham gia lễ hội xô ngã hàng rào, tràn vào tranh nhau các cỗ bánh, trái cây nhằm tìm chút lộc đầu năm. Theo quan niệm của người dân địa phương, nếu ai lấy được chiếc lưỡi của ông Tiêu thì sẽ giành phần may mắn nhất.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc cả ở phần lễ và phần hội như: Lễ thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, khai Kinh Luân đàn, nghi thức chiêu u, viếng mộ liệt sĩ, đánh động quỷ, xô giàn, biễu diễn múa lân, các trò chơi dân gian…

Các hoạt động này diễn ra trong suốt thời gian của lễ hội, thu hút rất đông người tham dự, tạo nên không khí huyên náo khắp các đường phố của thị trấn Tầm Vu và các xã lân cận. Đối với người dân địa phương, Lễ hội Làm Chay được xem như là ngày Tết thứ hai sau Tết Nguyên đán.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.