Singapore xử phạt trên 9.600 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Singapore đã xử phạt trên 9.600 cá nhân và doanh nghiệp vi phạm các quy định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến hết tháng 3/2021. Nhà chức trách cảnh báo sẽ không nới lỏng thực thi các hình phạt, dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Singapore ngày. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong số vụ xử phạt nói trên, có 7.500 người bị phạt vì vi phạm các quy định về giãn cách xã hội và các biện pháp an toàn nơi công cộng, 1.800 người bị phạt vì không đeo khẩu trang. Trong khi đó, Bộ Nhân lực Singapore cũng đã kiểm tra hơn 38.000 nơi làm việc và đã xử phạt hơn 300 công ty vi phạm.

Tổng số tiền xử phạt chưa được công bố, tuy nhiên, chỉ tính riêng năm 2020 (từ tháng 4 - 12/2020),  nhà chức trách Singapore đã xử phạt 8.600 trường hợp, thu ngân sách hơn 2,5 triệu đôla Singapore (1,86 triệu USD). Cá nhân vi phạm giãn cách xã hội hay không đeo khẩu trang bị phạt 300 SGD, nếu tái phạm sẽ bị phạt 1.000 SGD. 

Hiện Singapore có khoảng 3.000 nhân viên và tình nguyện viên tuần tra hằng ngày để bảo đảm giãn cách xã hội và thực hiện các quy định phòng chống dịch. Giới chức Singapore cho biết con số này có thể sẽ tăng lên nhằm đảm bảo thực thi nghiêm các quy định khi số người trở lại nơi làm việc bắt đầu gia tăng từ ngày 5/4.

Tính đến hết ngày 4/4, Singapore có tổng cộng 60.478 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Gần đây, số ca nhiễm mới tại nước này chủ yếu là các ca nhập cảnh. Số ca nhiễm mới trong cộng động tính bình quân khoảng 2 ca/tuần.

Lê Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.