Singapore xây dựng cảng khí hóa lỏng thứ hai

Singapore đang tiến hành nghiên cứu dự án xây dựng cảng khí hóa lỏng thiên nhiên (LNG) thứ hai với công suất 9 triệu tấn hàng năm.

Singapore đang tiến hành nghiên cứu dự án xây dựng cảng khí hóa lỏng thiên nhiên (LNG) thứ hai với công suất 9 triệu tấn hàng năm.

Người phát ngôn Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore mới đây khẳng định rằng để trở thành trung tâm giao dịch LNG hàng đầu của châu Á, "đảo quốc Sư tử" cần phải xây dựng cảng thứ hai với vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD. 


Singapore đang cố gắng khẳng định vị thế của mình như một trung tâm giao dịch LNG tại châu Á bởi Singapore nằm ở vị trí trung tâm giữa các nhà sản xuất như Malaysia, Indonesia, Australia, và các quốc gia và vùng lãnh thổ có nhu cầu LNG đang ngày càng tăng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan - xương sống của thị trường LNG toàn cầu, cũng như Trung Quốc và Ấn Độ. Vấn đề hiện nay là địa điểm để xây dựng cảng thứ hai, chắc chắn không phải ở cùng trên đảo Jurong với cảng thứ nhất nhằm hạn chế nguy cơ an ninh và tai nạn. 


Cảng LNG đầu tiên được xây trên đảo nhân tạo Jurong ở phía tây nam Singapore với tổng vốn đầu tư lên tới 1,7 tỷ USD. Vào tháng 8/2006, Singapore công bố kế hoạch xây dựng cảng LNG để nhập khẩu LNG đáp ứng nhu cầu nội địa và chế biến, tái xuất sang các nước châu Á vốn đang tiêu thụ hơn 80% lượng LNG toàn cầu. 


Trước khi khánh thành cảng LNG đầu tiên, Singapore phải dựa vào nguồn cung cấp khí gas tự nhiên từ Malaysia và Indonesia, theo hợp đồng kéo dài đến năm 2023. 


Hiện tại, hai bồn chứa ở cảng đầu tiên có khả năng xử lý 3,5 triệu tấn khí/năm và bắt đầu vận hành chính thức từ tháng 5/2013. Công suất hằng năm của cảng này sẽ được nâng lên 6 triệu tấn khi bồn chứa thứ ba được đưa vào sử dụng từ cuối năm nay, và tăng lên 9 triệu tấn vào năm 2017 khi bồn chứa thứ tư hoạt động. 


Các cơ quan chức năng của Singapore cho biết nhu cầu LNG của Singapore có thể tăng lên đến 3 triệu tấn/năm vào năm 2015.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hai năm nữa, châu Á sẽ là thị trường khí gas lớn thứ hai trên thế giới và khu vực này có thể phải gánh chịu mức giá LNG cao nhất cho tới khi một trung tâm kinh doanh LNG được xây dựng tại khu vực.


Kim Yến(Phóng viên TTXVN tại Singapore)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.