Singapore trả lại Malaysia gần 40 triệu USD liên quan vụ bê bối 1MDB

Ngày 18/7, cảnh sát Singapore cho biết đang trả lại Malaysia gần 40 triệu USD bị lực lượng này tịch thu vì có liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Chú thích ảnh
Biểu tượng của quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB) tại tòa nhà ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Singapore đã nộp đơn lên tòa án xin trả lại Malaysia khoảng 37 triệu USD bị lực lượng này tịch thu do có liên quan tới vụ bê bối 1MDB.

Tòa án ở Singapore đã chấp thuận đề nghị này. Cảnh sát Singapore cho biết một phần tiền đã được chuyển về Malaysia trong khi phần còn lại đang được ngân hàng xử lý. Tuy nhiên, cảnh sát không nói rõ địa điểm mà số tiền này bị tịch thu. 

Singapore là một trong những nước tiến hành điều tra vụ bê bối tại 1MDB do phạm vi của vụ bê bối liên quan tới nhiều nước. Singapore tập trung điều tra về cáo buộc cho rằng hệ thống tài chính nước này có dính líu đến hoạt động rửa tiền bị thất thoát từ 1MDB.

Một chủ ngân hàng Thụy Sĩ và 3 chủ ngân hàng tư nhân Singapore đã bị bắt giữ, các chi nhánh ở địa phương của hai ngân hàng Thụy Sĩ bị đóng cửa với cáo buộc chuyển tiền bất hợp pháp liên quan tới vụ bê bối. 

1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Rajak sáng lập năm 2009 với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Najib bị cáo buộc có liên quan tới việc để thất thoát hàng tỷ USD trong các giao dịch với nước ngoài thông qua 1MDB.

Những cáo buộc liên quan bê bối hối lộ tại 1MDB cũng chính là lý do khiến ông Najib thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ngày 9/5/2018. Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.