Singapore tiếp nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên

Ngày 21/12, Singapore đã tiếp nhận những lô vaccine COVID-19 đầu tiên để chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng có thể bắt đầu trong 2 đến 3 tuần tới.
Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Công ty logistics DHL tham gia vận chuyển những liều vaccine đầu tiên từ Bỉ tới Singapore đã xác nhận thông tin trên nhưng không cho biết số lượng hay tên vaccine cụ thể. Tuần trước, Singapore cho biết đã cấp phép cho vaccine của Pfizer/BioNTech và trở thành quốc gia châu Á đầu tiên cấp phép cho loại vaccine này. Chính phủ Singapore cho biết sẽ ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế và người già.

Tuần trước, một quan chức Bộ y tế nước này cho biết việc tiêm chủng sẽ được triển khai trong vòng 2 đến 3 tuần tới nếu quá trình vận chuyển an toàn. Singapore đã ký các thỏa thuận đặt mua vaccine với giá ưu đãi với một số công ty trong đó có Moderna và Sinovac, dành khoảng 1 tỷ Singapore (746,16 triệu USD) cho việc mua vaccine. Hiện quốc gia này ghi nhận tổng cộng hơn 58.000 ca mắc COVID-19.

* Cũng trong ngày 21/12, một chuyên gia của Trung Quốc cho biết các thử nghiệm lâm sàng cũng như các chương trình tiêm chủng theo cơ chế khẩn cấp đều cho thấy các loại vaccine phòng COVID-19 do quốc gia này nghiên cứu và phát triển đều an toàn và hiệu quả. Theo ông Zheng Zhongwei, quan chức tại Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) và cũng là người đứng đầu nhóm chuyên viên phát triển vaccine quốc gia, cho biết nước này đã tiến hành tiêm gần 1 triệu liều vaccine theo cơ chế khẩn cấp. Việc tiêm chủng được tiến hành trên cơ chế tự nguyện, người tham gia được cung cấp đầy đủ thông tin và phù hợp với các quy định và luật pháp hiện hành. Một số phản ứng nhỏ đã được ghi nhận nhưng không có tác dụng phụ nào nghiêm trọng trong quá trình tiêm. Ông Zheng Zhongwei cho biết 60.000 người được tiêm vaccine của Trung Quốc đã di chuyển ra nước ngoài, tới các khu vực có nguy cơ cao nhưng không có ca bệnh nghiêm trọng nào được ghi nhận.

Trong ngày 21/12, Trung Quốc đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất một loại vaccine COVID-19 phát triển theo công nghệ mRNA. Dự kiến, nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong 8 tháng tới. Nhà máy xây dựng tại thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam dự kiến có công suất 120 triệu liều/năm trong giai đoạn đầu. Các thiết bị sản xuất quan trọng và vật liệu chính đều do Trung Quốc độc lập phát triển. Loại vaccine mRNA này đã được Cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia Trung Quốc cấp phép thử nghiệm lâm sàng hồi tháng 6/2020 và chuẩn bị bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II. Trong giai đoạn I, vaccine cho hiệu quả kích thích miễn dịch tốt và chất lượng ổn định khi được bảo quản mở mức từ 2- 8 độ C. Vaccine được Học viện khoa học quân y Trung Quốc phối hợp với công ty dược phẩm Suzhou Abogen Biosciences và  công ty công nghệ sinh học Walvax Biotechnology phát triển.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.