Singapore tiên phong thử nghiệm dịch vụ 5G

Các công ty viễn thông của Singapore đã đi tiên phong trong việc thử nghiệm dịch vụ kết nối không dây thế hệ mới 5G, dự kiến sẽ được đưa vào ứng dụng trong năm 2020.
Ngày 29/1, các công ty viễn thông của Singapore đã đi tiên phong trong việc thử nghiệm dịch vụ kết nối không dây thế hệ mới 5G, dự kiến sẽ được đưa vào ứng dụng trong năm 2020.
Singapore tiên phong thử nghiệm dịch vụ 5G ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, công ty viễn thông Singtel cùng với 23 công ty viễn thông khác của Singapore cho biết đã định hình được các tiêu chuẩn kỹ thuật 5G và nguyên mẫu trong phòng thí nghiệm có thể cung cấp tốc độ cực đại khoảng 5Gbps, so với các dịch vụ 4G hiện đang cung cấp tốc độ là 300Mbps ở Singapore. Dịch vụ 5G được cho là nhanh gấp 10 lần so với thế hệ 4G. Nhờ những tiến bộ trong công nghệ nén dữ liệu và ăng ten, các thông tin liên lạc qua 5G sẽ không bị nghẽn và do đó cho phép sử dụng như là một kênh để cứu hộ, có thể được ứng dụng trong các trường hợp khẩn cấp, như cứu giúp các nạn nhân của một vụ nổ hạt nhân thông qua việc huy động máy xúc điều khiển từ xa…Theo Giám đốc công nghệ Công ty viễn thông Singtel (Singapore) Tay Soo Meng, các yếu tố kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho thấy 5G có tốc độ tuyệt vời và độ trễ gần như bằng không. Ông Meng nhấn mạnh chính vì ưu điểm đó, "việc sớm ứng dụng dịch vụ 5G sẽ đưa Singapore để trở thành một quốc gia thông minh, nơi mà các cảm biến và camera giám sát theo dõi tất cả mọi hoạt động từ an toàn đến chất lượng không khí".Trong một động thái liên quan, tại một cuộc họp kéo dài ba ngày, từ ngày 27-29/1 tại Singapore, các công ty viễn thông hàng đầu thế giới như Singtel, SK Telecom (Hàn Quốc), NTT Docomo (Nhật Bản) và Vodafone của châu Âu cùng các công ty cung cấp thiết bị điện thoại như Ericsson và Nokia… đã cùng nhau lập một “Sách trắng” xác định các tiêu chuẩn kỹ thuật cho dịch vụ thế hệ 5G. Sách trắng này sẽ được trình bày tại Đại hội Thế giới di động ở Barcelona (Tây Ban Nha) vào tháng 3 tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.