Singapore tịch thu lượng ngà voi kỷ lục 8,8 tấn

Ngày 23/7, Singapore cho biết nước này đã bắt giữ 8,8 tấn ngà voi đang trên đường vận chuyển từ CHDC Congo tới một nước khác. Đây là lượng ngà voi kỷ lục mà giới chức "đảo quốc Sư tử" này từng bắt giữ. 

Số ngà voi bị bắt giữ, tương đương với số ngà của gần 300 con voi châu Phi, trị giá 12,9 triệu USD. Lô hàng này cũng bao gồm 11,9 tấn vẩy tê tê (lấy từ gần 2.000 con tê tê), trị giá 35,7 triệu USD. Đây là số lượng vảy tê tê lớn thứ 3 bị bắt giữ tại Singapore trong năm nay.

Chú thích ảnh
Số ngà voi bị Singapore thu giữ ngày 22/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tê tê cũng là một trong những loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới, khi thịt của nó được xem là đặc sản tại một số quốc gia châu Á, còn vẩy được dùng làm thuốc đông y. Như vậy, kể từ tháng 4 đến nay, Singapore đã bắt giữ 37,5 tấn vảy tê tê.

Cơ quan Hải quan, di trú và kiểm tra và Hội đồng Công viên quốc gia của Singapore cho biết số ngà voi và vẩy tê tê bị tịch thu này sẽ bị tiêu hủy để ngăn chặn việc chúng bị tuồn lậu trở lại thị trường. Cơ quan này nói thêm rằng vụ bắt giữ diễn ra ngày 21/7 sau khi nhận một tin báo từ cơ quan hải quan Trung Quốc.

Theo chuyên gia Kim Stengert của Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF), Singapore là một điểm trung chuyển quan trọng của tội phạm buôn bán ngà voi vì hai lý do: dễ kết nối với toàn cầu, và thị trường nội địa nhỏ, nơi ngà voi từng được bán một cách hợp pháp vào trước những năm 1990 của thế kỷ trước.

Trong những tháng gần đây, hàng loạt các vụ bắt giữ động vật hoang dã và các bộ phận cơ thể động vật hoang dã, trong đó có sừng tê giác, đã được thực hiện tại nhiều nước và vùng lãnh thổ ở châu Á như Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)... 

Singapore đã ký vào Công ước Thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Nước này cam kết tham gia vào nỗ lực của thế giới trong việc ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.