Singapore thông qua luật trở thành thành viên sáng lập AIIB

Quốc hội Singapore đã thông qua dự luật Singapore trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á do Trung Quốc khởi xướng.
Ngày 17/8, Quốc hội Singapore đã thông qua dự luật Singapore trở thành thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng.
Singapore thông qua luật trở thành thành viên sáng lập AIIB ảnh 1

Quốc vụ khanh cấp cao phụ trách tài chính của Singapore Josephine Teo. Ảnh: businesstimes.com

Theo luật vừa được thông qua, Singapore sẽ đóng góp 250 triệu USD vào AIIB và quốc đảo này sẽ có 0,48% quyền bỏ phiếu. Trong 5 năm tới, Singapore sẽ đóng góp 50 triệu USD, chia làm 5 đợt bằng nhau. 200 triệu USD còn lại sẽ do các thành viên ngân hàng quyết định trong các bối cảnh đặc biệt, phù hợp với thông lệ của các thể chế tài chính quốc tế.Quốc vụ khanh cấp cao phụ trách tài chính của Singapore, bà Josephine Teo cho biết AIIB sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của đảo quốc này. Bà Teo nêu rõ: "Singapore hoan nghênh các sáng kiến mới thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng vì cơ sở hạ tầng và kết nối tốt hơn sẽ tạo điều kiện cho kinh tế của khu vực phát triển, và điều này sẽ đem lại lợi ích cho kinh tế Singapore".AIIB gồm 57 thành viên sáng lập, trong đó 50 nước đã ký các điều khoản liên kết thành lập ngân hàng này hồi tháng 7 vừa qua. 7 nước còn lại cần ký kết các điều khoản trước cuối năm nay.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.