Singapore sẽ trở thành ‘thủ đô triệu phú’ châu Á vào năm 2030

Singapore sẽ vượt Australia để trở thành quốc gia có số lượng triệu phú tính trên tỷ lệ dân số trưởng thành cao nhất châu Á vào năm 2030.
Chú thích ảnh
Khách tham quan tượng Merlion và khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore. Ảnh: Bloomberg

Theo báo cáo của ngân hàng đầu tư đa quốc gia HSBC ngày 16/8, các chuyên gia dự kiến trung tâm tài chính này sẽ đứng đầu danh sách tỷ phú ở châu Á – Thái Bình Dương, tiếp theo là Australia, cùng hai vùng lãnh thổ Hong Kong và Đài Loan của Trung Quốc. Báo cáo cho biết tỷ lệ triệu phú tại bốn quốc và vùng lãnh thổ trên cũng sẽ cao hơn Mỹ vào cuối thập kỷ này. 

Năm 2021, Australia xếp hạng cao nhất trong khu vực vào, trong khi Singapore đứng thứ hai.

HSBC cho biết giá trị của cải tài chính của châu Á đã vượt qua Mỹ kể từ sau cuộc Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu, và khu vực này cũng là nơi tập trung một số nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất thế giới. 

Ngoài ra, theo báo cáo, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ có khả năng ghi nhận số lượng người trưởng thành nắm giữ khối tài sản từ 250.000 USD trở lên tăng gấp đôi vào năm 2030. Tuy vậy, khu vực này cũng là nơi sinh sống của hàng triệu người nghèo.

Dự báo về mức của cải của các hộ gia đình trong báo cáo đã sử dụng các phép ước tính về dân số trưởng thành, của cải trung bình và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người.

Trong điều kiện tuyệt đối, vào năm 2030, Trung Quốc Đại lục sẽ có khoảng 50 triệu triệu phú và con số này ở Ấn Độ là hơn 6 triệu. Tỷ lệ tương đương với 4% người trưởng thành ở Trung Quốc đại lục và dưới 1% người trưởng thành ở Ấn Độ.

Ông Frederic Neumann, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC, viết trong báo cáo: “Bản báo cáo về số lượng của cải ngày càng tăng của châu Á cũng làm sáng tỏ các nguồn lực xã hội sẵn có để giúp hàng triệu người thoát nghèo hơn. Xét cho cùng, khu vực này hầu như không thiếu vốn, ngay cả khi nguồn vốn này được phân bổ không đồng đều trong các nền kinh tế”.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.