Singapore ra mắt nhà máy “xanh” đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhà máy “xanh” đầu tiên đã ra mắt ở quốc đảo Sư tử. Đây là nhà máy công nghiệp đầu tiên xác định được lượng khí thải carbon trong quá trình xây dựng và các giai đoạn vận hành rất thân thiện với môi trường.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ngày 17/10, nhà máy “xanh” đầu tiên đã ra mắt ở đảo quốc Sư tử. Đây là nhà máy công nghiệp đầu tiên xác định được lượng khí thải carbon trong quá trình xây dựng và các giai đoạn vận hành rất thân thiện với môi trường.

Singapore ra mắt nhà máy “xanh” đầu tiên ảnh 1

Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam tại lễ khai trương nhà máy Greenhub. Ảnh: Internet

Với tên gọi Greenhub, nhà máy gồm khu văn phòng và nhà kho, tọa lạc trên diện tích khoảng 18.000m2 gần khu vực Boon Lay. Mái các tòa nhà Greenhub được lắp đặt tấm pin Mặt Trời để cung cấp lượng điện tiêu thụ cho khu văn phòng lên tới 160.000 KWh mỗi năm. Ngoài ra, cửa sổ kính đổi màu trong nhà máy sẽ giúp điều hòa lượng hấp thụ nhiệt và ánh sáng Mặt Trời. Nhà máy thuộc sở hữu của Greenpac - một công ty chuyên gia công lại bao bì đóng gói sản phẩm nhằm khuyến khích tính bền vững và thân thiện với môi trường hơn, và được xây dựng với sự hợp tác của Viện Công nghệ chế tạo Singapore.

Phát biểu tại lễ khai trương nhà máy, Phó Thủ tướng Singapore Tharman Shanmugaratnam nhấn mạnh Greenpac là một ví dụ thành công cho thấy các công ty kinh doanh vẫn có thể có lợi thế thương mại thông qua giá trị môi trường, khi coi bảo vệ môi trường là một chiến lược thương mại với bản chất đổi mới. Ông Tharman khẳng định các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Singapore cũng có thể phát triển tốt thông qua các hoạt động đổi mới, với sự hỗ trợ của chính phủ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.