Singapore phạt nặng 2 công ty liên quan vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng

Ngày 15/1, Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPC) của Singapore cho biết 2 công ty gồm công ty Các Hệ thống thông tin y tế tích hợp ("IHiS") và Dịch vụ Y tế Singapore ("SingHealth") đã bị phạt tổng cộng 1 triệu SGD (khoảng 740.000 USD) liên quan vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này hồi năm ngoái.
Chú thích ảnh
Cuộc tấn công mạng vào SingHealth vào tháng 6/2018 đã xâm phạm thông tin cá nhân của 1,5 triệu bệnh nhân, bao gồm cả Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: straitstimes.com

Theo thông cáo báo chí của PDPC, ủy ban đã áp dụng mức phạt trên đối với hai công ty vi phạm các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPA). Cụ thể, IHiS - công ty được SingHealth giao nhiệm vụ quản lý hệ thống dữ liệu bệnh nhân - bị phạt 750.000 SGD. Trong khi đó, SingHealth - chủ sở hữu hệ thống cơ sở dữ liệu bệnh nhân - bị phạt 250.000 SGD.

Trong một tuyên bố ra cùng ngày, Giám đốc điều hành SingHealth Ivy NG bày tỏ xin lỗi các bệnh nhân, đồng thời cam kết thực hiện các thay đổi nhằm nâng cao năng lực quản trị mạng và quản lý hệ thống trọng yếu của công ty.

Hệ thống cơ sở dữ liệu bệnh nhân của SingHealth đã bị tin tặc tấn công vào giữa năm 2018, dẫn đến rò rỉ thông tin cá nhân của 1,5 triệu người, trong đó có Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Trong khi tiến hành điều tra, PDPC phát hiện IHiS đã không thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu của bệnh nhân.

Được thành lập năm 2000, SingHealth là tập đoàn lớn nhất về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Singapore. Tập đoàn này bao gồm 4 bệnh viện công và 5 trung tâm chuyên môn của quốc gia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.