Singapore nổi giận đòi Hong Kong trả xe bọc thép

Ngày 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho rằng 9 xe bọc thép chở quân của nước này bị bắt giữ tại Hong Kong không thể bị giữ lại hoặc sung công, đồng thời cho biết nước này đã nhiều lần yêu cầu phía Hong Kong trả lại số phương tiện trên.
Singapore nổi giận đòi Hong Kong trả xe bọc thép ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen. Ảnh: Reuters

Hải quan Hong Kong đã thu giữ số xe trên hồi tháng 11/2016 khi chúng được vận chuyển từ Đài Loan tới Singapore sau khi tham gia tập trận trên hòn đảo này. Vụ việc đã gây căng thẳng giữa Singapore và Trung Quốc.

Trả lời chất vấn tại quốc hội, Bộ trưởng Ng Eng Hen khẳng định số xe bọc thép trên là tài sản của Chính phủ Singapore, được bảo vệ bởi quyền miễn trừ cao nhất ngay cả khi được vận chuyển bằng tàu thương mại. Số xe này được miễn mọi biện pháp hạn chế của nước ngoài và không thể bị giữ lại hoặc sung công một cách hợp pháp bởi các quốc gia khác.

Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã viết thư gửi Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đề nghị gửi trả số phương tiện trên.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.