Singapore mở trại nuôi hàng triệu con muỗi chống sốt xuất huyết

Singapore vừa mở trang trại nuôi muỗi tại khu công nghiệp Ang Mo Kio nhằm sản sinh khoảng 5 triệu con muỗi Aedes nhiễm vi khuẩn Wolbachia để đối phó với tình trạng số ca nhiễm sốt xuất huyết ngày càng tăng. 
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Amy Khor đặt tay vào lồng nuôi muỗi Aedes đực nhiễm khuẩn Wolbachia. Ảnh: ST

Theo tờ Strait Times, phát biểu tại lễ khánh thành, Bộ trưởng Tài nguyên nước và Môi trường Singapore, bà Amy Khor thông báo số ca nhiễm sốt xuất huyết tại nước này trong năm nay đã xấp xỉ 15.000 người, trong đó có 20 người tử vong. 

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Singapore cho thấy số người mắc dịch bệnh do muỗi gây ra đã tăng cao đáng kể trong vòng 4 năm qua. Bà Amy Khor nói: “Sự tăng đột biến này là do số lượng muỗi tăng cao cộng với thời tiết nóng ẩm của năm nay”. Nhiệt độ cao hơn không chỉ giúp muỗi sinh sản nhanh hơn và còn khiến virus sốt xuất huyết tái tạo nhanh hơn, khiến nó dễ dàng lây lan sang người. 

Ủy ban Môi trường Quốc gia (NEA), quản lý cơ sở nuôi muỗi tại Ang Mo Kio, đã bắt tay vào nghiên cứu phương pháp cấy vi khuẩn Wolbachia để giảm số lượng muỗi Aedes từ ít nhất 5 năm trước. 
Các nhà khoa học cấy khuẩn Wolbachia cho muỗi đực sau đó thả chúng ra để giao phối với con cái. (Xem video phân loại ấu trùng muỗi bằng phương pháp Fay-Molan. Nguồn: Strait Times)

Trứng của chúng sẽ không thể nở vì không tương thích về mặt sinh học. Wolbachia là loại vi khuẩn thường thấy tại một số loại côn trùng, song không xuất hiện ở muỗi Aedes. 

Thí nghiệm của các nhà nghiên cứu nhiều nước cho thấy muỗi nhiễm Wolbachia sẽ được tăng cường hệ miễn dịch vào bảo vệ nó khỏi các loại virus, chẳng hạn như sốt xuất huyết. Muỗi Aedes không đốt người. Wolbachia cũng không lây nhiễm cho người hay các động vật có vú khác. 

Con người sẽ bị sốt cao, đau xương, nhức đầu và phát ban sau khi bị muỗi cái Aedes nhiễm virus sốt xuất huyết đốt. Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể bị xuất huyết trong, suy nội tạng và tử vong. Hiện tại căn bệnh này chưa có vaccine phòng chống hay bất kỳ phương pháp điều trị cụ thể nào. 

Xuân Chi/Báo Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.