Singapore không ghi nhận vaccine có liên quan trực tiếp đến đau tim hoặc đột quỵ

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) ngày 6/5 cho biết không có bằng chứng cho thấy các loại vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trực tiếp gây ra các cơn đau tim hoặc đột quỵ và không có số liệu cho thấy có sự gia tăng số người bị đau tim hoặc đột quỵ trong những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Singapore.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện Singapore đang sử dụng 2 loại vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech và Moderna. Theo HSA, đến nay chưa có ca tử vong nào do đau tim hoặc đột quỵ có dấu hiệu liên quan đến việc tiêm các vaccine này.

Trong số hơn 2,2 triệu liều đã được sử dụng từ tháng 12/2020 đến tháng 4 năm nay, HSA đã nghiên cứu 2.796 trường hợp có tác dụng phụ sau khi tiêm. Một số người có thể ngẫu nhiên bị các cơn đau tim hoặc đột quỵ sau vài ngày hoặc vài tuần sau khi tiêm vaccine, và theo HSA điều này có thể không liên quan đến vaccine.

Theo Giáo sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock, thuộc Đại học Quốc gia Singapore, thông thường trong khoảng thời gian 3 tháng, sẽ có khoảng 2.000 trường hợp đột quỵ và gần 3.000 trường hợp bị đau tim. Bất kỳ ai cũng có thể gặp điều này cho dù đã được tiêm vaccine hay chưa. Cũng theo ông Teo Yik Ying, chưa có bất kỳ mối liên hệ nào được khẳng định giữa các trường hợp đột quỵ hoặc đau tim với việc tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech hoặc Moderna ở Mỹ, nước đã có ít nhất 240 triệu liều vaccine được sử dụng cho đến thời điểm này.

Thế Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.