Singapore dẫn đầu thế giới về tốc độ Internet băng thông rộng

"Quốc đảo Sư tử" đã soán ngôi Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) để dẫn đầu thế giới về tốc độ Internet băng thông rộng.
"Quốc đảo Sư tử" đã soán ngôi Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) để dẫn đầu thế giới về tốc độ Internet băng thông rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, một khảo sát được hãng Ookla Net Index có trụ sở tại Mỹ cho thấy tốc độ Internet băng thông rộng tại Singapore vào khoảng 104 Mbps. Đứng ở vị trí thứ hai là Hong Kong với tốc độ 95 Mbps, tiếp đó là Hàn Quốc (80 Mbps) và Nhật Bản (67 Mbps).
 Singapore dẫn đầu thế giới về tốc độ Internet băng thông rộng ảnh 1

Ảnh minh họa.

Ookla Net Index được biết đến với công cụ trực tuyến giúp người tiêu dùng kiểm tra tốc độ thực tế của các kết nối băng thông rộng so với quảng cáo được đưa ra bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Bảng xếp hạng được thiết lập dựa trên việc kiểm tra tốc độ Internet của người tiêu dùng thông qua việc sử dụng các công cụ trực tuyến của Ookla.Tuy nhiên, phương pháp xếp hạng của Ookla Net Index rất khác so với kết quả được trích dẫn bởi công ty công nghệ Akamai cũng có trụ sở tại Mỹ. Theo Akamai, Singapore chỉ xếp thứ 10 với tốc độ kết nối trung bình (12,2 Mbps) trong quý III/2014. Akamai theo dõi cách người dùng tiếp cận được với các trang web phổ biến được phân phối bởi các máy chủ trên toàn cầu. Trong khi đó, Ookla lại đo tốc độ liên kết từ máy tính của người dùng đến các máy chủ thử nghiệm được cài đặt trên toàn thế giới.Cơ quan phát triển truyền thông Singapore (IDA) cho biết sẽ theo dõi các báo cáo của Ookla và Akamai để đánh giá khả năng cạnh tranh về tốc độ Internet băng thông rộng của quốc gia này.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.