Singapore buộc tội 2 đối tượng đe dọa đánh bom giả

Ngày 14/10, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết một nam giới 30 tuổi người Australia và một nam giới 39 tuổi (chưa rõ quốc tịch) đã bị buộc tội đe dọa đánh bom giả và có thể chịu mức phạt tù lên tới 10 năm.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot tại sân bay Changi, Singapore. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ở trường hợp thứ nhất, trong chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Scoot thuộc Singapore Airlines đến thành phố Perth (Australia) ngày 12/10 vừa qua, hành khách 30 tuổi đã liên tục "khủng bố"  phi hành đoàn rằng anh ta có mang theo bom. Điều này đã khiến máy bay trên phải quay trở lại Singapore để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Theo tuyên bố của tòa, đối tượng có thể phải chịu mức án tù lên tới 10 năm, phạt tiền lên tới 500.000 dollar Singapore (khoảng 365.000 USD) hoặc cùng lúc thụ án cả hai hình phạt này, vì đã đưa ra những lời đe dọa giả mạo về các hành động khủng bố.

Trong trường hợp còn lại, cảnh sát đã được thông báo về mối đe dọa đánh bom trên một tàu du lịch đang neo đậu tại Trung tâm Du thuyền Vịnh Marina. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra an ninh kỹ lưỡng, lực lượng chức năng không tìm thấy bất cứ thiết bị nổ nào. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được đối tượng tung tin thất thiệt và tiến hành bắt giữ người 39 tuổi này.

Theo cảnh sát, đối tượng này có thể nhận án tù lên tới 7 năm, phạt tiền lên tới 50.000 dollar Singapore (khoảng 36.500 USD) hoặc cả hai mức phạt trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.