Simon Property- công ty bất động sản lớn nhất thế giới

Hãng điều hành các trung tâm mua sắm lớn nhất của Mỹ, tập đoàn Simon Property, mới đây đã đồng thời trở thành công ty bất động sản lớn nhất thế giới.

Hãng điều hành các trung tâm mua sắm lớn nhất của Mỹ, tập đoàn Simon Property, mới đây đã đồng thời trở thành công ty bất động sản lớn nhất thế giới.

Simon Property, có trụ sở tại bang Indianapolis (Mỹ), trong tháng 5 đã ghi danh vị số 1 trên Chỉ số Bất động sản toàn cầu FTSE EPRA/NAREIT. Nhà phân tích John Barwick của Quỹ Tín dụng Đầu tư Quốc gia (Mỹ) mới đây cho hay xếp hạng trên dựa vào mức vốn hóa thị trường của Simon Property trị giá 45,9 tỷ USD ghi nhận vào ngày 4/5. Mức vốn hóa thị trường được tính bằng tổng giá trị thị trường của lượng cổ phiếu tồn tại của một công ty.

Simon Property trở thành công ty bất động sản lớn nhất thế giới. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo của Indianapolis Business Journal (IBJ), Yahoo! Finance ước tính giá trị doanh nghiệp hiện tại của Simon Property ở mức 65 tỷ USD. Trong khi đó, Simon Property khẳng định đây là một mức định giá thấp, giá trị thực của tập đoàn này phải vào khoảng 85 tỷ USD, bao gồm các đơn vị không chuyển đổi quyền sở hữu và và các trái phiếu mà Simon đã phát hành.

Báo cáo của IBJ cũng cho hay Simon là công ty bất động sản duy nhất được niêm yết trên Chỉ số chứng khoán Standard & Poor’s 100, nơi ghi danh một loạt công ty lớn nhất của Mỹ bao gồm Apple Inc., Coca-cola Co., và McDonald’s Corp.

Tháng 4/2012, Simon đã báo cáo lợi nhuận tăng 9,7%, lên 1,12 tỷ USD và tăng 11% về doanh số cho thuê nhà đất. Simon cũng đã tăng cổ tức hàng quý lên 1 USD/cổ phiếu.

Simon tăng lợi nhuận qua các năm nhờ xây dựng và cho thuê các trung tâm mua sắm mới và thâu tóm quyền sở hữu các trung tâm của đối thủ. Tuy vậy, công ty hiện đã thay đổi chiến lược tăng trưởng và có hơn 330 trung tâm bản lẻ, và 5.500 nhân viên. IBJ cho hay chiến lược mới của Simon liên quan đến kế hoạch phát triển đầy tham vọng của các trung tâm đại lý trên toàn nước Mỹ và nước ngoài với một bước đi vươn ra quốc tế mà khởi đầu là mua lại 30% cổ phần trong công ty Klepierre (Pháp) - sở hữu 270 trung tâm mua sắm ở 13 quốc gia.

Theo đó, Simon cũng lên kế hoạch chi 1 tỷ USD/ năm để xây dựng lại mô hình và mở rộng các trung tâm thương mại tốt nhất của họ.

Quỳnh Anh (Theo AP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.