Siêu vi khuẩn cứ 3 giây giết chết một người

Đến năm 2050, một loại siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể xuất hiện, gây đại họa cho loài người khi cứ 3 giây lại cướp đi sinh mạng của một người.
Siêu vi khuẩn cứ 3 giây giết chết một người ảnh 1

Siêu vi khuẩn kháng thuốc đang là mối đe dọa lớn với loài người.

Đó là dự đoán của những chuyên gia tham gia cuộc nghiên cứu được Chính phủ Anh tài trợ bắt đầu từ giữa năm 2014 về kháng thuốc. Theo đó, 10 triệu người có thể tử vong vào năm 2050 nếu ngay từ bây giờ các nhà khoa học và chính phủ không có hành động nhanh chóng giải quyết tình trạng vi khuẩn kháng thuốc.

Ông Jim O'Neill, người đứng đầu cuộc nghiên cứu đã kêu gọi đầu tư hàng tỉ USD cho kế hoạch ngăn chặn viễn cảnh “Trái Đất bị quay trở lại thời kỳ đen tối này”. Đồng thời ông cũng đề xuất cải cách phương thức kê đơn thuốc kháng sinh hiện nay cũng như vận động các chiến dịch thông tin quy mô lớn để công chúng hiểu rõ hơn về thuốc kháng sinh.

Vấn đề được đưa ra là chúng ta đơn giản không thể phát triển đủ thuốc kháng sinh mới và đang phí hoài loại thuốc chúng ta đang có.

Các bác sĩ phát hiện ra rằng một số loài vi khuẩn có khả năng qua mặt được loại thuốc kháng sinh mạnh nhất- colistin dẫn đến cảnh báo rằng thế giới đang đi vào thời kỳ "hậu kháng sinh” khi hàng triệu người tử vong do nhiễm vi khuẩn trước khi loại thuốc đặc trị được sáng chế.

Về dài hạn, các vi khuẩn mới sinh sôi sẽ có khả năng kháng mọi loại thuốc kháng sinh, càng thêm nhiều colistin bị lạm dụng thì quá trình vi khuẩn tạo khả năng kháng thuốc sẽ càng bị đẩy nhanh.

Cuộc nghiên cứu cho thấy tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn khi tính đến 2050, 10 triệu người có thể thiệt mạng mỗi năm do vi khuẩn kháng thuốc. Cái giá phải trả với nền kinh tế vì tình trạng vi khuẩn kháng thuốc sẽ tăng lên đến 100.000 tỉ USD vào giữa thế kỷ này.

Ông O'Neill trong cuộc họp báo tại London nhấn mạnh: “Nếu chúng ta không hành động, chúng ta sẽ rơi vào thế giới nơi không có thuốc kháng sinh phù hợp dành cho những người bệnh”.

Từ nghiên cứu trên, ông Jim O'Neill đã đưa ra các đề xuất:

Thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu khi hầu hết mọi người đang chủ quan với mối nguy hại này.

Lập quỹ phát triển toàn cầu trị giá 2 tỉ USD cho những nghiên cứu bước đầu.

Giúp người dân được tiếp cận nhiều hơn với nước sạch và bệnh viện để ngăn ngừa việc lây nhiễm vi khuẩn lan rộng.

Giảm việc sử dụng thuốc kháng sinh không cần thiết được sử dụng trong nông nghiệp bao gồm những thứ có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe con người.

Thưởng các công ty dược 1 tỉ USD cho mỗi phát hiện thuốc kháng sinh mới.

Đẩy mạnh sử dụng vaccine và các loại thuốc khác thay thế kháng sinh.

Hà Linh (Reuters, BBC)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.