Siêu thị Séc bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà 

Ngày 9/3, chuỗi siêu thị Kaufland tại CH Séc bắt đầu bán bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế kiểm tra bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại phòng thí nghiệm. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đây là bộ xét nghiệm kháng nguyên theo phương pháp antigen và lấy mẫu dịch từ mũi, có kết quả nhanh trong vòng 30 phút với độ chính xác 98,8%. Mỗi khách hàng chỉ được mua 1 bộ xét nghiệm mỗi ngày. Từ tuần sau, Kaufland dự định ra mắt gói sản phẩm dành cho gia đình với 25 bộ thử.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, bộ kit xét nghiệm bán tại hệ thống Kaufland mang tên Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test có giá 149,9 Kč (khoảng 7 USD). Kaufland có kế hoạch trong vài ngày tới sẽ bán cả bộ xét nghiệm NEWGENE Novel Coronavirus Detection Test Kit lấy mẫu dịch từ nước bọt, có kết quả trong vòng 15 phút, với độ chính xác 95,8%. Bộ xét nghiệm đang được bán tại hệ thống Kaufland nằm trong danh mục được Bộ Y tế Séc cho phép. Người kinh doanh cá thể hay công ty mua có thể xin trợ cấp từ các hãng bảo hiểm sức khoẻ.

Hiện nhiều chuỗi siêu thị khác tại Séc như Globus và Abert cũng dự định bán các bộ xét nghiệm trong thời gian tới.

Các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà có thể được thực hiện mà không cần sự có mặt của nhân viên y tế. Các sản phẩm này cũng đang được bán tại các mạng lưới hiệu thuốc ở CH Séc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân tại thị trấn Chodova Plana, CH Séc, ngày 3/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Séc hiện là quốc gia có tỷ lệ mắc COVID-19 cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Nhiều bệnh viện đang đối mặt với nguy cơ thiếu giường bệnh và nhân viên y tế. Dự kiến, ngày 11/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis sẽ gặp người đồng cấp Hungary và Israel để thảo luận về hợp tác chống dịch. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Hungary, tại cuộc gặp 3 bên, các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi kinh nghiệm chống dịch COVID-19 và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 

Trước đó, Séc đã bắt đầu đàm phán với các đối tác Đức, Thụy Sĩ và Ba Lan để chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 trong tình trạng nghiêm trọng sang các nước này điều trị. Trong những tuần gần đây, Séc và Slovakia đang nỗ lực ứng phó với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ 3. Do hệ thống y tế đứng trước với nguy cơ quá tải, 2 quốc gia Trung Âu này đã kêu gọi các nước châu Âu hỗ trợ tiếp nhận điều trị những bệnh nhân COVID-19 đang ở trong tình trạng nghiêm trọng.

Hồng Kỳ - Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.