Siêu máy tính Nhật Bản vượt siêu máy tính Trung Quốc

Siêu máy tính thế hệ mới “K” do viện nghiên cứu RIKEN và tập đoàn Fujitsu của Nhật Bản hợp tác chế tạo, vừa được công nhận là siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Ngày 20/6, siêu máy tính thế hệ mới “K” do viện nghiên cứu RIKEN và tập đoàn Fujitsu của Nhật Bản hợp tác chế tạo, đã được công nhận là siêu máy tính nhanh nhất thế giới tại Hội nghị Siêu máy tính Quốc tế ở thành phố Hamburg (Đức). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2004, một siêu máy tính thế hệ mới do Nhật Bản sản xuất trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Siêu máy tính Nhật Bản vượt siêu máy tính Trung Quốc ảnh 1

Siêu máy tính "K" của Nhật Bản. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu sau khi “K” được công nhận là siêu máy tính nhanh nhất thế giới, Chủ tịch RIKEN Ryoji Noyori cho biết điều này chứng minh công nghệ của Nhật Bản vẫn đứng đầu thế giới. Ông hy vọng siêu máy tính này sẽ được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực.

Theo RIKEN, siêu máy tính “K” có 672 giá gắn máy tính và được trang bị tổng cộng 68.544 CPU. Hệ thống vẫn chưa hoàn chỉnh này có khả năng thực hiện gần 10 petaflop/giây (nghìn triệu triệu phép tính trong vòng 1 giây), nhanh gấp 3 lần so với siêu máy tính nhanh nhất năm 2010 của Trung Quốc.

RIKEN và Fujitsu đã đầu tư hơn 1,3 tỷ USD để chế tạo siêu máy tính này và siêu máy tính dự định được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2012 trong nhiều lĩnh vực, từ nghiên cứu về hiện tượng biến đổi khí hậu, khí tượng, phòng chống thiên tai tới y học.

Thanh Tùng (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.