'Siêu máy bay' Boeing 787 Dreamliner lại gặp sự cố

Ngày 11/1, "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Matsuyama ở miền Tây Nhật Bản sau khi phi hành đoàn phát hiện một vết nứt trên cửa sổ buồng lái.

Ngày 11/1, "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Matsuyama ở miền Tây Nhật Bản sau khi phi hành đoàn phát hiện một vết nứt trên cửa sổ buồng lái.

Theo kênh truyền hình NHK cuả Nhật Bản, chiếc Boeing 787 Dreamliner chở 246 hành khách và phi hành đoàn, cất cánh từ sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Matsuyama vào lúc 13 giờ 11 phút (giờ Việt Nam), đúng như dự kiến.

'Siêu máy bay' Boeing 787 Dreamliner lại gặp sự cố ảnh 1

Boeing 787 Dreamliner liên tục gặp sự cố trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, trước đó, vào lúc 11 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), phi công đã phát hiện vết nứt nơi cửa sổ buồng lái khi máy bay vừa cất cánh được khoảng 1 giờ và đang trên bầu trời tỉnh Hyogo. Giới chức sân bay Matsuyama cho biết vết nứt được phát hiện tại một trong năm lớp kính khoang buồng lái. Chuyến bay từ Matsuyama quay trở lại Haneda đã bị hủy bỏ.

Trước đó cùng ngày, một chiếc Boeing 787 khác của ANA cũng đã bị phát hiện rò rỉ dầu ở khoang động cơ bên trái. Theo phát ngôn viên của ANA, vết rò rỉ bị phát hiện sau khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Miyazaki, miền Nam Nhật Bản, vào lúc 13 giờ (giờ Việt Nam). Hiện ANA đã cử chuyên gia tới điều tra nguyên nhân sự cố ở hai chiếc máy bay trên.

Đây là hai sự cố mới nhất trong các sự cố gần đây liên quan đến loại máy bay Boeing 787 Dreamliner, vốn được nhà sản xuất gọi là "con tàu mơ ước". Mới đây nhất, ngày 8/1, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Japan Airlines (JAL) đã được phát hiện rò rỉ nhiên liệu ngay trước khi cất cánh tại sân bay Logan, thành phố Boston (Mỹ). Sau sự cố này, Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ ngày 11/1 đã yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện đối với cả hệ thống Boeing 787, bao gồm mẫu thiết kế, việc sản xuất và lắp ráp máy bay.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.