Siêu mẫu Natalia Vodianova trở thành Đại sứ thiện chí của UNFPA

Siêu mẫu người Nga Natalia Vodianova đã trở thành Đại sứ thiện chí của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).
Chú thích ảnh
Siêu mẫu Natalia Vodianova. Ảnh: cnbc.com

Đúng với biệt danh “Supernova” (Siêu tân tinh), dường như Natalia Vodianova gặt hái được thành công trong hầu hết lĩnh vực mà cô đam mê, từ người mẫu thời trang, nhà hoạt động thiện nguyện, diễn viên đến việc làm mẹ của 5 đứa con. Không chỉ truyền cảm hứng cho những người mẫu mới vào nghề, cô còn là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất trong phong trào nữ quyền cũng như hỗ trợ trẻ em khiếm khuyết bẩm sinh.

Trong thế giới thời trang, cô đã từng chu du khắp thế giới, làm việc với các thương hiệu lớn như Yves Saint Laurent, Gucci, Chanel, Calvin Klein, Balmain, Stella McCartney hay L’Oréal..., sải bước trên các sàn catwalk nổi tiếng, tham gia các chiến dịch quảng cáo hoành tráng và thường xuyên góp mặt trang bìa các tạp chí đình đám thế giới.

Với vai trò mới là Đại sứ thiện chí của UNFPA, siêu mẫu Vodianova có sứ mệnh quảng bá thông điệp toàn cầu về việc bình thường hóa những cuộc thảo luận về vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ. Phát biểu với báo giới, siêu mẫu Vodianova - hiện sống tại Paris (Pháp) - cho biết: "Lâu nay, phần lớn xã hội thường nhắc tới vấn đề kinh nguyệt và sức khỏe phụ nữ với những điều cấm kỵ và sự kỳ thị. Trách nhiệm của chúng ta hiện nay là xác định lại rằng đây là những điều hết sức bình thường. Kinh nguyệt là một hiện tượng thiên bẩm của cơ thể. Là Đại sứ thiện chí của UNFPA, tôi muốn làm việc để xây dựng một thế giới mà trong đó chúng ta không cần phải giải thích về vấn đề này nữa".

Giám đốc UNFPA Natalia Kanem cho biết: "Thật nực cười khi một hiện tượng phổ biến như có kinh nguyệt lại đẩy các cô gái vào tình thế cảm thấy bị cô lập. Xã hội sẽ thịnh vượng khi nữ giới tự tin, được trao quyền và tự đưa ra những quyết định cá nhân".

Siêu mẫu Vodianova sẽ cùng UNFPA - cơ quan thuộc Liên hợp quốc có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe của phụ nữ - chung sức để trao thêm quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm chống lại những định kiến về cơ thể và sức khỏe của họ, trong bối cảnh đây cũng chính là những căn nguyên xâu xa có dẫn tới sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với nữ giới.

Ngoài siêu mẫu Vodianova, UNFPA còn có một số đại sứ thiện chí khác như nữ diễn viên Mỹ Ashley Judd và Công chúa Đan Mạch Mary Donaldson.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.