“Siêu bom” có thể được dùng để tấn công Iran

Nếu xảy ra cuộc chiến với Iran, quân đội Mỹ có thể dùng đến “siêu bom” nặng 13,6 tấn có khả năng xuyên thủng lớp bê tông dày tới 65 mét rồi mới phát nổ.

Nếu xảy ra cuộc chiến với Iran, quân đội Mỹ có thể dùng đến “siêu bom” nặng 13,6 tấn có khả năng xuyên thủng lớp bê tông dày tới 65 mét rồi mới phát nổ.

“Siêu bom” có thể được dùng để tấn công Iran ảnh 1

"Siêu bom" của Mỹ. Ảnh: Internet


Thông tin trên được Trung tướng Herbert Carlisle, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tiết lộ hôm 9/3. Siêu bom này vừa được Mỹ tiếp nhận từ Boeing năm 2011. Phát biểu trước một hội nghị về chương trình quốc phòng Mỹ, ông Carlisle nhận định đây là một loại vũ khí tuyệt vời trong kho vũ khí của Mỹ, đồng thời cho biết có thể dùng siêu bom này cho các cuộc tấn công chống lại những quốc gia như Iran – nước có cơ sở hạt nhân nằm dưới lòng đất.

Lầu Năm góc đã bắt đầu vạch những hành động quân sự nếu các lệnh trừng phạt và biện pháp ngoại giao ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân thất bại.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.