Siêu bão Otto đổ bộ vào Costa Rica, ít nhất 34 người thương vong

Siêu bão Otto đã đổ bộ vào miền Bắc Costa Rica và gây thiệt hại nặng về người và vật chất.
Siêu bão Otto đổ bộ vào Costa Rica, ít nhất 34 người thương vong ảnh 1

Căn nhà bị sập do sạt lở đất sau cơn bão Otto.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 25/11, Ủy ban khẩn cấp quốc gia của Costa Rica cho biết tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 30 người khác bị mất tích. Siêu bão Otto gây mưa lớn trên diện rộng và sức gió lên đến 175km/h đã phá hủy và làm tổn hại hàng nghìn ngôi nhà, hệ thống hạ tầng, điện, nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân. Các khu vực bị thiệt hại nặng nhất gồm Upala, Bagaces và Los Chiles. Hơn 6.000 người đã được sơ tán tới các khu vực an toàn.

Chính phủ Costa Rica vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Trước đó, khi tràn qua khu vực San Juan phía Nam Nicaragua giáp biên giới với Costa Rica, bão Otto đã khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại và hàng loạt cây đổ. Tuy nhiên, Hệ thống quốc gia về Phòng chống thiên tai Nicaragua thông báo tới thời điểm hiện tại chưa có thông tin về thương vong. Nicaragua đã phải đóng cửa các trường học trên địa bàn chịu ảnh hưởng và sơ tán hơn 10.000 người ra khỏi vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Hiện, bão Otto đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang di chuyển về phía Tây hướng ra Thái Bình Dương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.