Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan

Siêu bão Dujuan đã đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc, gây mưa to gió lớn làm tê liệt hoạt động giao thông cả đường sắt và đường hàng không.

Do ảnh hưởng của bão, hàng chục nghìn hộ dân ở phía Bắc đảo phải sống trong cảnh mất điện và hơn 7.000 người đã phải sơ tán tránh bão.

Dự báo, bão Dujuan đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và có thể đổ bộ vào một số tỉnh Đông Nam Trung Quốc trong sáng 29/9.

Siêu bão Dujuan đổ bộ vào Đài Loan ảnh 1

Mưa to gió lớn ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân Đài Loan. Ảnh: Reuters

Trung tâm Khí tượng thủy văn Đài Loan cho biết trong vài giờ qua, bão Dujuan, với sức gió gần 230 km/h, đã đột ngột tăng tốc độ di chuyển, từ 23 km/h lên 38 km/h nên đã đổ bộ vào Đông Bắc Đài Loan sớm hơn dự báo.

Bão đã gây mưa lớn, gió giật mạnh, nhiều khu vực lượng mưa lên tới 500 mm gây ngập úng, biển động mạnh với những cột sóng cao hơn 7 m. Hoạt động đường sắt đã buộc phải tạm ngừng, trong khi hàng trăm chuyến bay trong ngày 28/9 đã bị hoãn hoặc hủy.

Chính quyền Đài Loan cho biết đã huy động 24.000 binh sỹ tham gia cứu hộ và ứng phó với đợt siêu bão này. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay là nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn dữ dội.

Trước đó, bão Dujuan đã đi qua đảo Ishigaki của Nhật Bản, gây những đợt sóng cao hơn 13 m. Hơn 100 chuyến bay nội địa từ đảo này đã bị hủy, trong khi hơn 3.200 hộ dân ở đây bị mất điện.

Dự báo, đến sáng 29/9, bão Dujuan sẽ đổ bộ vào các tỉnh duyên hải Đông Nam Trung Quốc, tuy nhiên có thể sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Để ứng phó với bão, chính quyền các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang đã ra lệnh sơ tán người dân, hoãn hoặc hủy hàng loạt chuyến bay đi đến Đài Loan, đồng thời ban bố mức báo động màu da cam. Ngoài ra, hơn 51 nghìn tàu đánh cá đã được gọi trở về cảng và gần 5 nghìn công nhân trong các trang trại thủy sản và hộ gia đình tại tỉnh Phúc Kiến đã di chuyển đến nơi an toàn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.