Siết kỷ luật lính Mỹ đồn trú tại Nhật sau vụ cưỡng hiếp phụ nữ

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Salvatore Angelella ngày 30/11 đã ra chỉ thị tất cả quân nhân không được rời căn cứ một mình, đặc biệt là vào buổi tối, sau khi xảy ra hàng loạt vụ lính Mỹ vi phạm đạo đức.

Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, Trung tướng Salvatore Angelella ngày 30/11 đã ra chỉ thị tất cả quân nhân không được rời căn cứ một mình, đặc biệt là vào buổi tối, sau khi xảy ra hàng loạt vụ lính Mỹ vi phạm đạo đức.

Theo chỉ thị có hiệu lực từ ngày 30/11, về nguyên tắc tất cả quân nhân Mỹ tại Nhật Bản khi ra khỏi căn cứ ngoài giờ giới nghiêm (từ 11 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau), phải có đồng đội hoặc người thân trong gia đình đi cùng.

Lệnh giới nghiêm nói trên được áp đặt đối với lực lượng Mỹ tại Nhật Bản trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ lính Mỹ vi phạm đạo đức tại Okinawa, đặc biệt sau vụ hai lính Mỹ cưỡng hiếp một phụ nữ địa phương hồi tháng 10 vừa qua. Mới đây nhất, ngày 30/11, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một binh sỹ Mỹ lái xe sau khi uống rượu và đâm vào 3 xe ô tô khác ở Okinawa, làm hai người bị thương nhẹ.

Hiện tại trên đảo Okinawa có khoảng 47.000 lính Mỹ đồn trú. Người dân trên đảo này hết sức bất bình về sự hiện diện của một lực lượng lớn lính Mỹ tại đây và các vụ bê bối do lính Mỹ gây ra. Năm 1995, vụ một bé gái 12 tuổi bị lính Mỹ cưỡng hiếp đã gây ra làn sóng biểu tình đòi đóng cửa các căn cứ Mỹ trên đảo này.

Tướng Angelella cho biết lệnh giới nghiêm sẽ được duy trì đến khi tất cả các quân nhân Mỹ đều nhận thức rõ những ảnh hưởng tiêu cực của các hành vi sai trái của họ.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.