Siết chặt hơn việc cấp chứng chỉ hành nghề y tế: Chỉ có thời hạn 5 năm, phải qua sát hạch quốc gia

Việc cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh sẽ phải trải qua thi sát hạch và sẽ không còn thời hạn vĩnh viễn mà áp dụng 5 năm cấp lại một lần.
Chú thích ảnh
Hội nghị tổng kết 9 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức.

Đó là trao đổi của ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tại Hội nghị tổng kết 9 năm thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh, do Bộ Y tế tổ chức ngày 12/7.

Tính đến hết năm 2018, cả nước có trên 360.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bất cập về hình thức tổ chức cấp chứng chỉ này.

Ông Nguyễn Huy Quang cho biết: “Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện nay quy định hình thức cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh hoàn toàn dựa vào xét hồ sơ, các bằng cấp, chứng nhận chuyên môn… Điều này chưa đảm bảo được chất lượng thực tế đầu vào của nguồn nhân lực khám chữa bệnh. Đây là điểm khác biệt của Việt Nam so với quốc tế. Tại nhiều quốc gia, việc cấp chứng chỉ phải trải qua các kỳ thi quốc gia để đánh giá năng lực”.

Bên cạnh đó, hiện chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của Việt Nam không quy định thời hạn, có giá trị vĩnh viễn sẽ không tạo ra động lực để học tập, cập nhật các kiến thức mới, rất dễ xảy ra những sai sót chuyên môn.

Trước thực tế trên, Bộ Y tế dự kiến sắp tới sửa đổi Luật Khám, chữa bệnh sẽ đề xuất có thêm quy định những người đã tốt nghiệp chuyên khoa ngành y, phải vượt qua kỳ thi sát hạch quốc gia với đủ các phần thi lý thuyết, thực hành mới được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh. Đồng thời, sẽ quy định thời hạn của chứng chỉ hành nghề chỉ còn 5 năm.

“Để không làm xáo trộn hệ thống, việc tổ chức kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề sắp tới chỉ áp dụng cho những người đăng ký cấp mới, còn những người đang có chứng chỉ cũ vẫn hành nghề bình thường. Tuy nhiên, khi có quy định mới thì sẽ phải theo chuẩn 5 năm được xem xét để tái cấp lại. Hiện Bộ Y tế đang chuẩn bị các nội dung như: Dự kiến ngân hàng đề thi, thí điểm làm thử để đảm bảo tính khách quan cho kỳ thi và việc cấp chứng chỉ”, ông Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cũng cho biết.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.