Sierra Leone phản đối lệnh ngừng cấp thị thực của Australia

Sierra Leone cho rằng quyết định của Australia ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho những người từ vùng “ổ dịch” Ebola tại Tây Phi là “phản tác dụng” và “phân biệt đối xử”.

Sierra Leone ngày 29/10 cho rằng quyết định của Australia ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho những người từ vùng “ổ dịch” Ebola tại Tây Phi là “phản tác dụng” và “phân biệt đối xử”.

Sierra Leone phản đối lệnh ngừng cấp thị thực của Australia ảnh 1

Australia hủy thị thực nhập cảnh tạm thời của những người đến từ "ổ dịch" Ebola ở Tây Phi.

Bộ trưởng Thông tin Sierra Leone, Alpha Kanu, đã mô tả động thái trên của Australia là “quá hà khắc”, đồng thời khẳng định rằng các biện pháp đang được áp dụng tại Sân bay Freetown của Sierra Leone đã ngăn chặn thành công mọi đối tượng nhiễm virus Ebola xuất cảnh khỏi nước này. Ông Kanu cho rằng quyết định của Canberra là phản tác dụng và chống lại 24 triệu người dân ở Sierra Leone, Liberia và Guinea. 


Bên cạnh đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng chỉ trích quyết định cấm người Tây Phi nhập cảnh của Australia, cho rằng đây là “cách tiếp cận thiển cận”. 


Trước đó, Bộ trưởng Di trú Australia Scott Morrison thông báo hủy thị thực nhập cảnh tạm thời của những người định vào Australia từ các nước ở Tây Phi và cho biết sẽ ngừng xem xét các đơn xin thị thực nhập cảnh mới. Các cá nhân có thị thực thuộc diện thường trú sẽ phải trải qua đợt kiểm tra 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Australia. Ông Morrison khẳng định trước Quốc hội các biện pháp mà chính phủ đang triển khai là nhằm bảo vệ người dân Australia.

T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.