Sĩ tử đội mưa thắp hương cầu may ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019, rất đông sĩ tử cùng bạn bè và người thân đội mưa từ khắp nơi ồ ạt đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may với mong ước đạt kết quả thi như ý, đỗ vào trường tốt.
Ngay từ sáng sớm 24/6, Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội đã có rất đông học sinh và phụ huynh học sinh đội mưa đến để cầu may mắn.Xếp hàng mua vé vào cửa ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Mong cho con mình thi cử được thuận lợi, đỗ trường tốt, nhiều phụ huynh đi cùng con tới từng ban thờ để cầu khấn cho bài bản, đúng nghi lễ. Ở khu vực thờ thầy Chu Văn An, các sĩ tử cùng cha mẹ mình đứng khấn vái đông đúc.Sĩ tử, phụ huynh mặc nguyên áo mưa dâng hương cầu may trước thềm kỳ thi.
Thí sinh và người nhà thắp hương trước ban thờ Vạn sư thế biểu Chu Văn An.Phụ huynh khi cầu khấn còn mang theo giấy ghi tên cúng cơm, số báo danh, phòng thi và tên đại học muốn con thi đỗ để cầu cho chính xác.
Với lòng thành kính, ai nấy đều nguyện cầu sẽ làm tốt bài thi.
Có bạn còn tới gian hàng thư pháp để xin thầy đồ cho các chữ như Đăng Khoa, Đỗ Đạt...
Nhiều phụ huynh cũng đến Văn Miếu, mang theo các loại sớ, bùa may để cầu cho con thành công trong kỳ thi.Sĩ tử dùng ngón tay viết mong ước của mình lên tấm bảng đỏ vì tin rằng, làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực.Có người không xoa đầu rùa ở bia đá mà xoa hẳn đầu rùa, chim hạc ở trong gian lễ.
Kì thi THPT 2019 diễn ra từ ngày 24-27/6/2019 trên cả nước với hơn 886.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 653.000 thí sinh đăng ký lấy kết quả để xét tuyển đại học. Đi lễ cầu may mắn, ước nguyện đỗ đạt trước khi đi thi là hình thức để phụ huynh và thí sinh giải tỏa tâm lý lo lắng, áp lực thi cử, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, tự tin bước vào kỳ thi.
Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Ngày 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, trước tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại một số trường học, đơn vị đã ban hành Công văn số 4643/SGDĐT-GDPT về việc bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.
Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 6128/BGDĐT-GDPT gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.