Sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp
Ngày 25/6, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), mặc dù trời mưa tầm tã, nhưng nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.
Trước khi kỳ thi THPT quốc gia diễn ra, rất đông sĩ tử đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cầu đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 được tổ chức vào 4 ngày, ngày 27/6, các thí sinh tập trung nghe quy chế và hoàn thiện lần cuối các giấy tờ, thủ tục theo quy định; từ ngày 28 - 29/6 là ngày thi tốt nghiệp và ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT; 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình Giáo dục thường xuyên. Thành phố bố trí 189 điểm thi, với hơn 4.200 phòng thi; điều động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.
Hình ảnh sĩ tử đội mưa đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may:
Như đã thành một nếp quen, trước khi kì thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra, rất đông học sinh cùng gia đình đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn.
Nhiều phụ huynh chia sẻ, đưa con tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và lễ nhằm giải tỏa tâm lý cho các em và cầu sự may mắn.
Trời mưa to không thể “cản” được các sĩ tử đi cầu may.
Những món đồ mang theo ý nghĩa tâm linh trở thành một phần điểm tựa tâm lý cho các em trong kỳ thi quan trọng.Viết những điều ước may mắn, đỗ đạt lên lá sớ để dâng lễ.Từng tốp phụ huynh, học sinh thành kính dâng hương, cầu may.
Bên trong điện chính, phụ huynh và sĩ tử thành kính dâng lễ.Hầu hết các phụ huynh đều chuẩn bị sẵn một tờ văn khấn để đọc khi tới Văn Miếu.
Nhiều người xoa vào đầu rùa lấy may.
Sách, vở viết, bút các loại... là những phần lễ quan trọng các sĩ tử mang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin may mắn.
Ai cũng thành kính cầu mong đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.Nơi hóa sớ luôn rực đỏ
Một số bạn dùng ngón tay đưa nhẹ lên lớp vải nhung, nơi có dòng chữ "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" để mong xin được sự may mắn.
Các sĩ tử đến đây như một cách giải tỏa tâm lý lo lắng, tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin trước khi bước vào những ngày thi quan trọng.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.