SI: Thị trường bạc thế giới sẽ 'thăng hoa' trong năm 2024

2024 có thể là một năm tuyệt vời cho thị trường bạc, khi giá kim loại quý này có thể đạt mức cao nhất trong thập kỷ.

Trong một báo cáo gần đây, Viện Bạc (SI) cho biết nhu cầu bạc toàn cầu dự kiến đạt 1,2 tỷ ounce trong năm 2024, đánh dấu mức cao thứ hai trong lịch sử.

Theo Viện trên, lượng tiêu thụ bạc mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp là chất xúc tác chính thúc đẩy nhu cầu toàn cầu đối với kim loại trắng và giá bạc dự kiến sẽ đạt mức cao mới trong năm nay. Hiện bạc được sử dụng chủ yếu cho mục đích công nghiệp và thường được sử dụng trong sản xuất ô tô, tấm pin Mặt Trời, đồ trang sức và đồ điện tử.

Trả lời CNBC, ông Michael DiRienzo, Giám đốc điều hành của Viện Bạc dự báo thị trường bạc sẽ có một năm tuyệt vời, đặc biệt là phương diện nhu cầu. Ông dự báo giá bạc sẽ đạt 30 USD/ounce, mức cao nhất trong 10 năm.

Hiện nay, bạc được giao dịch ở mức giá 22,4 USD/ounce. Lần cuối, kim loại quý này đạt mức giá 30 USD/ounce vào tháng 2/2013.

Viện Bạc dự kiến nhu cầu đồ bạc sẽ tăng 9% và nhu cầu bạc trang sức tăng 6% trong năm nay, trong đó Ấn Độ sẽ thúc đẩy lượng mua đồ trang sức tăng vọt. Báo cáo từ Viện Bạc cho biết đà phục hồi của lĩnh vực điện tử tiêu dùng cũng sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy thị trường bạc.

Tuy nhiên, viện lưu ý trong ngắn hạn, sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và triển vọng Mỹ chưa cắt giảm lãi suất vào đầu năm có thể gây trở ngại cho hoạt động đầu tư của các tổ chức bạc.

Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi vào nửa cuối năm 2024, khi hầu hết những người theo dõi thị trường tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Giống như giá vàng, giá bạc có xu hướng có mối quan hệ nghịch đảo với lãi suất.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.