SHB là doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên - Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, xếp hạng. Trong bảng xếp hạng này, chỉ có 3 ngân hàng được xướng danh, đặc biệt SHB là ngân hàng TMCP tư nhân duy nhất nằm trong bảng xếp hạng này.

Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 Doanhnghiệp bền vững Việt Nam năm 2016 do Hộiđồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mạivà Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đã vinh danh 100 doanh nghiệp bềnvững nhất Việt Nam năm 2016. Đây là kết quả sau 2 tháng VCCI đánh giá và xếp hạng400 doanh nghiệp kết hợp với ý kiến, nhận xét việc tuân thủ pháp luật của doanhnghiệp từ các cơ quan chức năng liên quan.

SHB là doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016 ảnh 1

Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SHB, đại diện nhận chứng nhận SHB là doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016.

Để có cơ sở đánh giá xếp hạng chocác doanh nghiệp phát triển bền vững,lần đầu tiên VCCI đã đưa ra Bộ chỉ sốphát triển doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) gồm 32 tiêu chí với 151chỉ số. Theo đó, để được đánh giá là doanh nghiệpbền vững 2016, ngoài sự tăng trưởng của các kế hoạch kinh doanh, quy mô về thịtrường... cácdoanh nghiệp cần đạt được các tiêu chí liên quan đến báo cáo phát triển bềnvững hàng năm, chiến lược phát triển, chính sách chung về lao động, đặc biệt làphải có quyết tâm, trách nhiệm trong việc tạo dựngvà đảm bảo an toàn đối với môi trường xung quanh.

Ngân hàng SHB  làmột trong 3 ngân hàng lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2016.Đó là sự ghi nhận và minh chứng cho thấy SHB là ngân hàng luôn gắn liền pháttriển kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế đất nước với quyền lợi chung củatất cả người lao động và môi trường toàn cầu.

Cụ thể, tính đến 30/9/2016, tổngtài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủiro đầy đủ theo quy định của NHNN đạt 788,5 tỷ đồng,tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015; Tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, trong đó huy động từ thị trườngI đạt 176.367 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiệntính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Bên cạnh đó, SHB luôn quan tâm,trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ việc xây dựng, phát triển cộng đồng, thực hiệnnhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội. SHB cũng là ngân hàng đảm bảotuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, độc quyền kinhdoanh; đảm bảo các quy định về môi trường; luôn tạo ra môi trường dân chủ, đảmbảo quyền lợi tối đa cho người lao động.

Pháttriển bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách và cần thiết trong hoạt động kinhtế toàn cầu. Đó cũng là một thách thức đang nổi lên trong bối cảnh hội nhậpkinh tế quốc tế.Với chiến lược phát triểnbền vững, Ngân hàng SHB luôn gắn liền mục tiêu kinh doanh với lợi ích cộng đồng,xã hội, khẳng định uy tín và vị thế ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam.

PV

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.