Sharp khuấy động thị trường tivi siêu nét với công nghệ 8K

Các tivi 8K có độ sắc nét hình ảnh gấp 16 lần so với các tivi full HD hiện nay, trong khi chất lượng của 4K chỉ gấp 4 lần.

Tập đoàn sản xuất đồ điện tử gia dụng Sharp Corp. của Nhật Bản mới đây cho biết sẽ cho ra mắt tivi tinh thể lỏng Aquos với độ phân giải siêu cao 8K trong tài khóa 2015.

Sharp khuấy động thị trường tivi siêu nét với công nghệ 8K ảnh 1

Tivi tinh thể lỏng Aquos.

Tivi 8K có độ sắc nét và chất lượng hình ảnh vượt trội so với các tivi 4K có độ phân giải cao hiện nay. Đây có thể coi là một sản phẩm chiến lược của tập đoàn này trong bối cảnh các hãng công nghệ hàng đầu khu vực đang có cuộc chạy đua không khoan nhượng trên thị trường tivi tinh thể lỏng siêu nét.

Thông báo trong Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng quốc tế ở Las Vegas (Mỹ) hôm 6/1, Sharp cho biết tivi “8K” dự kiến sẽ ra mắt tại các thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ kể từ tài khoá mới bắt đầu vào tháng 4/2015.

Hãng điện tử có trụ sở ở thành phố Osaka này hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các hãng sản xuất của Hàn Quốc và Trung Quốc trên thị trường 4K. Sự ra đời của tivi 8K sẽ giúp hãng điện tử Nhật Bản lấy lại vị thế dẫn đầu khi giới thiệu các sản phẩm 8K đầu tiên trên thế giới.

Các tivi 8K có độ sắc nét hình ảnh gấp 16 lần so với các tivi full HD hiện nay. Trong khi đó, chất lượng của 4K chỉ gấp 4 lần so với tivi full HD. Ở Nhật Bản, các hãng truyền thông đang lên kế hoạch thử nghiệm các chương trình với độ phân giải 8K vào năm 2016 và phát sóng triệt để định dạng mới này đến năm 2020, thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa Hè Tokyo.

Giám đốc đại diện của Sharp Shigeaki Mizushima bày tỏ kỳ vọng rằng các sản phẩm đặc biệt này sẽ giúp công ty gia tăng lợi nhuận, đồng thời ông Mizushima cũng đưa ra các chiến lược dài hạn của hãng trên thị trường tivi.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.